Phát hiện quả bom khoảng 400 kg ở Điện Biên

NDO -

NDĐT - Trung tá Đỗ Quốc Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), cho biết: Tiếp nhận thông tin của nhân dân về việc một gia đình ở khu vực 1, trung tâm xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ, trong khi đào đất xây dựng nhà (ngày 9-2) đã phát hiện một vật nghi là bom, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã cử lực lượng đến xác minh, làm rõ.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự TP Điện Biên Phủ di dời quả bom đến nơi an toàn chờ hủy nổ.
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự TP Điện Biên Phủ di dời quả bom đến nơi an toàn chờ hủy nổ.

Qua công tác kiểm tra, rà soát, cơ quan chức năng xác định đây là loại bom của Mỹ ném xuống khu vực trong thời gian đánh phá miền bắc (1968). Quả bom có chiều dài hơn 1,4 m, trọng lượng khoảng 400 kg.

Hiện, Ban Chỉ huy Quân sự TP Điện Biên Phủ đã lên kế hoạch hủy nổ bom bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng hủy nổ.