Phát hiện nhiều vật liệu nổ trong lòng đất

NDO -

Ngày 3-7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang chỉ đạo các lực lượng xử lý một quả bom lớn tại xã Tân Phước, huyện Đồng Phú.

Phát hiện bom lớn khi san lấp mặt bằng.
Phát hiện bom lớn khi san lấp mặt bằng.

Cụ thể, trong lúc san lấp mặt bằng để làm trang trại chăn nuôi ở khu vực ấp Sắc Xi, xã Tân Phước, công nhân Công ty TNHH MTV Thương mại Thuận Hưng Phát BP phát hiện một vật thể tròn, dài, giống bom. Quá hoảng sợ, người này bỏ chạy và thông báo với mọi người, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Phước đến ghi nhận, giăng dây, gắn biển cảnh báo nguy hiểm ở khu vực phát hiện bom, đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên để có hướng xử lý.

Theo ghi nhận, quả bom có chiều dài khoảng 2m, đường kính gần 40cm, ước lượng nặng hàng 100 kg, nằm sâu trong lòng đất khoảng 70cm.

Còn tại huyện Bù Đăng, ngày 2-7, trong lúc đang đào móng để xây hồ chứa nước thải thì gia đình chị Nguyễn Ngân Soa (ngụ xã Minh Hưng) phát hiện hơn 60 quả đạn cối M79 còn nguyên kíp nổ.

Phát hiện nhiều vật liệu nổ trong lòng đất -0
Trong lúc đào móng xây hầm nước thải, người dân phát hiện 60 quả đạn cối M79.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự huyện Bù Đăng đã cử lực lượng xuống hiện trường di dời số đạn pháo trên để xử lý, tiêu hủy. Sau vài giờ, lực lượng quân sự đã di dời thành công.