Phát động chương trình “Sữa học đường - vì tầm vóc Việt”

Tối 28-9, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và Tập đoàn TH tổ chức cầu truyền hình trực tiếp tại các điểm cầu: Hà Nội, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh phát động chương trình “Sữa học đường - vì tầm vóc Việt”.

Tới dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cùng lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành trung ương và một số địa phương…

Lễ phát động nhằm triển khai Quyết định 1340/QĐ-TTg ngày 8-7-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020” với mục tiêu: Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em mẫu giáo và tiểu học thông qua hoạt động cho trẻ em uống sữa hằng ngày nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ em Việt Nam, góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai. Quyết định cũng đưa ra những chỉ tiêu, giải pháp để đạt mục tiêu đề ra.

Phát biểu ý kiến tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao việc các bộ, ngành phát động chương trình “Sữa học đường - vì tầm vóc Việt”. Kết quả 30 năm đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng, nhưng vẫn còn một phần tư trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi; chiều cao trung bình của người Việt Nam thấp hơn so trung bình thế giới: khi nam giới thấp hơn 13 cm, nữ giới thấp hơn 10 cm. Để đất nước phát triển, nguồn lực con người quan trọng nhất, nhất là khi đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập thì phải đi lên bằng chất lượng tăng trưởng, trong đó có chất lượng con người.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập đất nước, Việt Nam ra khỏi danh sách nước có người dân thấp còi. Vì mục tiêu đó, phải hành động từ ngày hôm nay với sự tham gia của toàn xã hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước đóng góp thiết thực cho chương trình “Sữa học đường - vì tầm vóc Việt” ngày càng hiệu quả.

Tại cầu truyền hình, ý tưởng bà mẹ xã hội được thể hiện qua Quỹ “Sữa học đường - vì tầm vóc Việt” chính thức được triển khai để tiếp nhận nguồn lực xã hội trong và ngoài nước đóng góp. Tập đoàn TH ủng hộ 25 triệu ly sữa, trị giá 200 tỷ đồng để triển khai chương trình trong 5 năm tới. Ngoài ra, một số đơn vị, nhà hảo tâm khác cũng ủng hộ Quỹ…

* Khai mạc Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội

Tối 28-9, UBND thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức khai mạc chương trình Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội 2016 (Techmart Hanoi 2016) tại Bảo tàng Hà Nội. Tới dự, có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Chương trình thu hút hơn 400 viện nghiên cứu, các trường đại học, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp FDI… tham gia trưng bày, giới thiệu và chào bán hơn 1.500 công nghệ, thiết bị, giải pháp phần mềm và dịch vụ - sản phẩm khoa học công nghệ; đồng thời bao gồm các hoạt động như: các cuộc hội thảo ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe; tư vấn pháp lý về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, đánh giá chất lượng...; ký kết các bản ghi nhớ, hợp đồng chuyển giao công nghệ, thiết bị... Chương trình diễn ra đến hết ngày 1-10.