Nữ sinh TP Hồ Chí Minh giành giải đặc biệt vẽ tranh an toàn giao thông

NDO -

Vượt qua hơn 500 nghìn tác phẩm dự thi của bạn bè đồng trang lứa, em Trần Nguyễn Uyên Nghi (học sinh lớp 7A9 Trường trung học thực hành Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh) đã giành giải đặc biệt tại Cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi Việt Nam với an toàn giao thông" năm 2020.

Đồng chí Bùi Quang Huy trao giải đặc biệt của cuộc thi tặng thí sinh Trần Nguyễn Uyên Nghi.
Đồng chí Bùi Quang Huy trao giải đặc biệt của cuộc thi tặng thí sinh Trần Nguyễn Uyên Nghi.

Sáng 11-1, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp tổ chức Lễ trao giải thưởng Cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi Việt Nam với an toàn giao thông" năm 2020.

Là sân chơi bổ ích nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thiếu nhi cũng như toàn cộng đồng, Cuộc thi đã nhận được hơn 500 nghìn tác phẩm từ cả nước gửi tham gia.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, nhận định, mỗi tác phẩm đều phản ánh chân thật, diễn tả được những vấn đề giao thông nóng bỏng, nổi cộm, nhức nhối hiện nay thông qua góc nhìn chân thật của trẻ thơ. Từ đó, nói lên ước mơ của các em về một cuộc sống không còn đau thương, mất mát do tai nạn giao thông gây ra.

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, Cuộc thi là dịp để các bạn nhỏ trên mọi miền Tổ quốc giao lưu, học hỏi, thể hiện khả năng hội họa; góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, tư duy, óc thẩm mỹ sáng tạo của thiếu nhi; nâng cao nhận thức, kiến thức về an toàn giao thông cho trẻ em nói riêng, cộng đồng nói chung.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao một giải đặc biệt trị giá ba triệu đồng tặng em Trần Nguyễn Uyên Nghi (lớp 7A9, Trường trung học thực hành Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh); trao hai giải nhất, mỗi giải hai triệu đồng, tặng các em Bùi Gia Hân (lớp 5E1, Trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, TP Hải Phòng) và Vũ Gia Hân (lớp 5A5, Trường tiểu học Lô-mô-nô-xốp, TP Hà Nội).

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao bốn giải nhì, mỗi giải một triệu đồng; mười giải ba, mỗi giải 700 nghìn đồng; 30 giải khuyến khích, mỗi giải 500 nghìn đồng; 15 giải tập thể tặng các đơn vị có số lượng tác phẩm dự thi, giành giải nhiều nhất.

Các cá nhân giành giải đặc biệt, nhất, nhì, ba còn được tặng Bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các cá nhân giành giải khuyến khích được tặng Bằng khen của Hội đồng Đội T.Ư.