Nỗ lực tìm kiếm bảy ngư dân gặp nạn trên biển Côn Đảo

NDO -

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 (VungTau MRCC), rạng sáng 18-1, tàu cá tỉnh Bến Tre mang số hiệu BT 93998 TS đang hành trình về đất liền khi cách Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 50 hải lý thì bị sóng to đánh chìm.

Ngay sau khi có thông tin tàu cá BT 93998 TS gặp nạn, Vungtau MRCC đã điều tàu SAR 413 ra hiện trường tìm kiếm bảy ngư dân gặp nạn.
Ngay sau khi có thông tin tàu cá BT 93998 TS gặp nạn, Vungtau MRCC đã điều tàu SAR 413 ra hiện trường tìm kiếm bảy ngư dân gặp nạn.

Lúc này trên tàu có 13 ngư dân bị rơi xuống biển. Sau đó các tàu cá đang đánh bắt chung quanh khu vực đã cứu được sáu ngư dân, bảy ngư dân còn lại hiện đang mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, tàu SAR413 của Vungtau MRCC đã ra hiện trường  phối hợp tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và các tàu của ngư dân nỗ lực tìm kiếm bảy ngư dân mất tích.

Đến 15 giờ ngày 19-1, tại hiện trường vụ tai nạn, tàu SAR 413 cùng tàu CSB 2010 và các tàu cá khác vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Tuy nhiên, thời tiết tại khu vực bị nạn rất xấu, sóng biển cao 5-6m, gió giật cấp 8-9, gây rất nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn.