Nỗ lực hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, sản xuất

Ngày 29-10, Thủ tướng Chính phủ có Công điện 1503/CĐ-TTg yêu cầu khẩn trương cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Lực lượng dân quân xã Biển Hồ, TP Pleiku (Gia Lai) giúp người dân lợp lại mái nhà. Ảnh: QUANG TẤN
Lực lượng dân quân xã Biển Hồ, TP Pleiku (Gia Lai) giúp người dân lợp lại mái nhà. Ảnh: QUANG TẤN

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, Bộ Quốc phòng, các đồng chí Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Tư lệnh Quân khu 5 và các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo các lực lượng khẩn cấp tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân. Do điều kiện địa hình, thời tiết còn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở đất rất cao, vì vậy yêu cầu trong quá trình tìm kiếm, phải phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng để thực hiện cứu hộ, cứu nạn được đồng bộ, hiệu quả và phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Bằng mọi cách, mọi phương tiện đưa lực lượng và phương tiện cứu hộ, cứu nạn tiếp cận nhanh nhất đến các khu vực bị sạt lở có người bị vùi lấp. Khẩn trương huy động các lực lượng tại chỗ, triển khai mọi phương án, hướng tiếp cận như di chuyển bằng đường mòn, đường rừng, đường bộ, đường thủy, phương tiện bay,… để tiếp cận, tổ chức cứu nạn và cấp cứu những người còn sống. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam và các lực lượng cứu hộ, cứu nạn huy động mọi phương tiện, lực lượng cần thiết, phù hợp tập trung khắc phục sớm nhất các đoạn, tuyến giao thông bị sạt lở tạo điều kiện đưa phương tiện cơ giới vào khu vực tìm kiếm cứu nạn…

* Sáng 29-10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có mặt tại huyện Nam Trà My (Quảng Nam) chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn trong các vụ sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng khiến nhiều người mất tích. Tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tính đến chiều  29-10, lực lượng chức năng cứu được 33 người, trong đó có 16 người bị thương, tìm thấy sáu thi thể, 14 người hiện còn mất tích. Tại xã Trà Vân, đã tìm thấy tám thi thể. Trước đó, vào chiều tối 28-10 đã xảy ra các vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Trà Leng và xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, vùi lấp 61 người, trong đó 53 người tại thôn 1 Trà Leng, tám người xã Trà Vân.

* Tính đến 16 giờ ngày 29-10, cơ quan chức năng đã tìm thấy ba thi thể trong vụ sạt lở vùi lấp 11 người tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Hiện vẫn còn tám người mất tích. 

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, hôm nay (30-10), các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào, trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 - 21oC. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 14 - 17 độ vĩ bắc kết hợp với không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió đông trên cao, cho nên khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 mm/đợt. Riêng phía nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi hơn 500 mm/đợt. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm/đợt, có nơi hơn 200 mm/đợt.  
      
* Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cảnh báo, lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị và sông Thu Bồn (Quảng Nam) đang lên; các sông ở Thừa Thiên Huế dao động ở mức báo động 1- báo động 2; sông Vu Gia và các sông ở Quảng Ngãi tiếp tục xuống. Lũ trên các sông sẽ mở rộng ra các tỉnh ở Nghệ An, Hà Tĩnh; đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh và Quảng Bình lên mức báo động 2 - báo động 3, có sông hơn báo động 3; hạ lưu sông Cả, sông La (Hà Tĩnh) lên mức báo động 1- báo động 2. Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất vùng núi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai; lũ quét, ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ xảy ra sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất là cấp 3.

* Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 29-10, bão số 9 đã làm 20 người chết (Quảng Nam 18 người, Gia Lai 1 người, Đắk Lắk 1 người), 42 người mất tích, 51 người bị thương. Tổng cộng 227 nhà bị sập, 88.591 nhà bị tốc mái, một cầu treo tại tỉnh Kon Tum và hai cầu tại tỉnh Bình Định bị cuốn trôi. Có 13 tàu cá bị chìm, trong đó có hai  tàu của tỉnh Bình Định với 26 lao động bị mất liên lạc từ ngày 27-10.

* Ngày 29-10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng ban Thường trực dẫn đầu, đã làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi về việc khắc phục hậu quả bão số 9. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao công tác ứng phó với bão số 9 của tỉnh Quảng Ngãi, nhất là hiệu quả trong việc bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân, không để xảy ra thiệt hại về người. Đồng chí yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi phải tập trung huy động mọi nguồn lực, dồn sức sửa chữa lại nhà cửa cho người dân; trước hết ưu tiên khắc phục trường học, cơ sở y tế để bảo đảm học sinh sớm trở lại trường, người dân có nơi khám, chữa bệnh. Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế công tác khắc phục hậu quả bão số 9 tại Trường trung học phổ thông Chu Văn An ở huyện Tư Nghĩa; kiểm tra tình hình thiệt hại tại kè chống sạt lở bờ biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ.

* Tại Quảng Ngãi, tính đến sáng  29-10, bão số 9 đã làm 13 người bị thương; 165 ngôi nhà bị sụp đổ hoàn toàn; gần 84.500 ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng; 151 điểm trường học và 34 cơ sở y tế thuộc địa bàn 13 huyện, thị xã và thành phố bị hư hỏng; hơn 200 trụ sở cơ quan, đơn vị bị tốc mái, hư hỏng; hơn 477 ha rừng bị thiệt hại; 6.000 cây xanh bị ngã đổ; tám ca-nô, thuyền neo trú tại cồn An Vĩnh (huyện Lý Sơn) bị đứt neo và bị sóng đánh chìm; cá nuôi trong 48 lồng bè bị chết. Toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng… Tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai xem xét hỗ trợ 100 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục dân sinh và thiệt hại về nhà ở do bão số 9 gây ra.

* Sáng  29-10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã cứu hộ 38 người dân tại thôn An Phú, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi đến nơi an toàn. Trước đó, ngày 28-10, do hoàn lưu bão số 9 gây mưa lớn kết hợp với các hồ đập xả lũ phía thượng nguồn sông Trà Khúc khiến mực nước sông lên nhanh cho nên một số người dân đang sinh sống, lao động trên vùng gò nổi (Đảo Ngọc) thôn An Phú, xã Tịnh An không có phương tiện vào đất liền, bị mắc kẹt.  Cùng ngày,  các khu vực trũng, thấp thuộc 29 phường, xã của các huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi ở ven các sông Trà Khúc, Vệ, Trà Câu bị ngập sâu. Tỉnh đã sơ tán 16.829 người đến nơi an toàn.

* Nhằm chủ động ứng phó khẩn cấp với hoàn lưu bão số 9, tính đến chiều  29-10, tỉnh Hà Tĩnh đã sơ tán 1.147 dân ở 23 xã trên địa bàn ra khỏi vùng ngập lụt, sạt lở đất. Theo thống kê ban đầu, bão số 9 đã làm sập đổ, tốc mái 32 ngôi nhà và công trình phụ trợ của người dân ở Can Lộc, Nghi Xuân, Vũ Quang và Đức Thọ.  Mưa lớn cũng khiến quốc lộ 8A bị sạt lở tại Km 53 và làm hư hại nhiều đoạn tường rào, cụm loa phát thanh, đường dây điện cao thế, diện tích trồng hoa màu, một số tuyến đường ở các địa phương nói trên. Tính đến chiều 29-10, còn 259 hộ dân, với 863 nhân khẩu bị nước lũ cô lập. Để bảo đảm an toàn cho các hồ chứa, các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn đồng loạt xả tràn với lưu lượng từ 10 m3/s đến 1.167 m3/s.

* Thống kê bước đầu, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 14 người bị thương; hơn 1.260 nhà dân bị tốc mái, nhiều nhà bị sập, gần 40 điểm trường học, trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hại; hệ thống giao thông, đường dân sinh, cầu cống bị sạt lở nhiều điểm. Hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới bị thiệt hại nặng nề nhất. Toàn tỉnh đã sơ tán 65.890 nhân khẩu đến nơi an toàn. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phân bổ 1.000 tấn gạo, bốn tấn lương khô từ dự trữ quốc gia cho người dân. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh phân bổ cho các cơ quan, đơn vị địa phương 10,5 tấn lương khô, 250 tấm bạt nhựa, 50 máy lọc nước, 500 bộ dụng cụ sửa nhà và 650 bộ dụng cụ làm bếp, 28 nhà bạt các loại, 3.000 phao áo, 1.000 phao tròn, 30 phao bè...

* Ngày 29-10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Kon Tum gấp rút triển khai nhiều biện pháp khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra. Theo thống kê, toàn tỉnh có 166 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái và ngập nước; hơn 10 xã bị cô lập; thiệt hại gần 567 ha cây trồng. Các tuyến đường giao thông bị sạt lở hư hỏng với khối lượng hơn 5.000 m3, dài hơn 3.000 m; 12 cầu treo dân sinh bị thiệt hại. Ngoài ra, các tuyến đường liên thôn, liên xã, đường đi khu sản xuất bị sạt lở hư hỏng, gây ách tắc giao thông trên địa bàn các huyện Kon Plông, Đăk Glei, Tu Mơ rông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi... UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách như: hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, nhanh chóng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa; tập trung lực lượng ứng phó kịp thời, hiệu quả với mưa lũ thường diễn biến phức tạp sau bão…

* Tổng công ty Điện lực miền trung (EVNCPC) cho biết, đến chiều 29-10, các đơn vị đã khôi phục 36 đường dây 110 kV (còn 7 đường dây đang mất điện); cơ bản khôi phục toàn bộ các trạm biến áp 110 kV. Ước công suất phụ tải không cung cấp điện là 518 MW, chiếm 23% phụ tải toàn EVNCPC (2.250 MW). Hơn 2,8 triệu trong tổng số 3,8 triệu khách hàng bị mất điện do bão số 9 đã có điện trở lại (chiếm 73%). Hiện vẫn còn 576 xã, phường đang mất điện. Bên cạnh lực lượng tại chỗ, lãnh đạo EVNCPC đã điều động thêm 1.412 kỹ sư, công nhân và gần 100 phương tiện, máy móc, thiết bị từ các công ty điện lực trực thuộc và các đơn vị xây lắp… tập trung cao độ, rút ngắn thời gian khắc phục sự cố, sớm cung cấp điện trở lại bảo đảm sinh hoạt, đời sống của người dân cũng như khắc phục hậu quả sau bão. 

* Do ảnh hưởng bão số 9, Hãng hàng không Vietnam Airlines lùi giờ khai thác hàng chục chuyến bay đến, đi từ sân bay Vinh sang sau 13 giờ ngày 29-10. Trong ngày 29-10, hãng triển khai bay bù tổng cộng 10 cặp chuyến giữa Hà Nội, TP  Hồ Chí Minh và Huế, Đà Lạt, Pleiku; giữa TP Hồ Chí Minh và Đồng Hới. Do sân bay Chu Lai dự kiến đóng cửa đến hết ngày 30-10, hãng hủy toàn bộ các chuyến bay giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Chu Lai ngày 29-10. Các chuyến bay đến, đi từ sân bay Chu Lai ngày 30-10 sẽ được hãng thông báo lịch khai thác sau.

* Ngày 29-10, tại xã Gio Hải, huyện Gio Linh (Quảng Trị) xảy ra sạt lở bờ biển do sóng lớn khiến chín ngôi nhà và quán ăn ở ven biển bị đổ sập, thiệt hại hơn 50%. Ngoài ra, tuyến đê biển dài 5,8 km dọc xã Gio Hải cũng bị sóng biển lớn làm sạt lở, ăn sâu vào đất liền 20 m hư hại nặng. Hiện, chính quyền địa phương đang cắt cử lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do sạt lở bờ biển gây ra. 

* Ngày 29-10, Bộ Y tế có Công điện yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên và các đơn vị trực thuộc triển khai công tác y tế khắc phục hậu quả của bão số 9. Theo đó, các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện Công điện số 1690/CĐ-BYT ngày 26-10 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác y tế ứng phó khẩn cấp với bão số 9; theo dõi chặt chẽ, cập nhật diễn biến của thời tiết, tình hình mưa, lũ. Duy trì nghiêm chế độ trực phòng, chống thiên tai và TKCN, trực cấp cứu, các tổ đội cơ động, sẵn sàng thu dung để cấp cứu nạn nhân.

* Tối 29-10, Bộ trưởng Y tế có quyết định thành lập các tổ công tác hỗ trợ, tăng cường cho các tỉnh miền trung xử lý vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau mưa, lũ. Theo đó, thành lập bảy tổ công tác hỗ trợ, tăng cường cho bảy tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Các tổ có nhiệm vụ đánh giá nguy cơ dịch bệnh và khả năng đáp ứng của y tế địa phương; kiểm tra, giám sát, hỗ trợ cán bộ y tế và người dân thực hiện các biện pháp xử lý môi trường, phòng, chống bệnh, dịch phổ biến trong mùa mưa, lũ. Hỗ trợ dinh dưỡng cho người dân, nhất là những người yếu thế như phụ nữ có thai, người già, trẻ nhỏ. Hỗ trợ, hướng dẫn ngành y tế địa phương tổ chức các đoàn kiểm tra, theo dõi tình hình vệ sinh môi trường, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của người dân…

Tối cùng ngày, Bộ Y tế quyết định xuất cấp cho Sở Y tế Quảng Nam 50 cơ số thuốc từ nguồn hàng hỗ trợ của Tổng công ty Dược Việt Nam để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bão, lụt.

Triển khai nhiều phương án tìm kiếm ngư dân mất tích

Chiều 29-10, Sở Chỉ huy tiền phương về tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các tàu cá Bình Định gặp nạn trên biển (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, Quân chủng Hải quân đã điều thêm hai tàu kiểm ngư số 461 và số 463 phối hợp với các đơn vị đang cứu nạn trên biển để tìm kiếm 26 ngư dân Bình Định đang mất tích do tàu cá bị chìm trên biển. Cũng trong sáng 29-10, Quân chủng Hải quân điều hai máy bay DHC-6 của lực lượng Không quân Hải quân thực hiện hai chuyến bay tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển. Ngoài ra, nhiều phương tiện khác như máy bay trực thăng, thủy phi cơ, tàu hải quân... đang túc trực tại Cam Ranh để sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Hiện các đơn vị đã khoanh vùng các vị trí, các khu vực ngư dân có thể trôi dạt đến để tìm kiếm, tiếp cận.

Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3

Chiều  29-10, sau khi bão số 9 đi qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, lực lượng quân đội, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lực lượng của Quân khu 4 đi theo đường thủy để tiếp cận  thủy điện Rào Trăng 3, tiếp tục tìm kiếm 12 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đất từ ngày 12-10. Trong sáng 29-10, các cây bị gãy đổ được cắt, dọn dẹp để mở đường vào. Đội chó nghiệp vụ cùng các huấn luyện viên Trường trung cấp 24 Biên phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) được điều động trở lại để nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Ngày 29-10, tại Hà Nội, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam trao gói hỗ trợ trị giá 300.000 USD cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giúp người dân miền trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

* Trước những thiệt hại rất lớn do bão số 9 vừa gây ra, Tập đoàn Hòa Phát ủng hộ tỉnh Quảng Ngãi 5 tỷ đồng nhằm chung tay với địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Toàn bộ số tiền trên đã chuyển khoản tới tài khoản của Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi trong ngày 29-10.

* Ngày 29-10, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ phát động kêu gọi cán bộ, chiến sĩ ủng hộ các tỉnh miền trung bị ảnh hưởng do bão lũ. Theo đó, đã quyên góp được 630 triệu đồng và các nhu yếu phẩm. Công an TP Cần Thơ sẽ chuyển số tiền trên đến 6 tỉnh miền trung bị thiệt hại gồm: Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Ngãi, mỗi tỉnh 100 triệu đồng.

* Ngày 29-10, tỉnh Vĩnh Phúc phát động cộng đồng tham gia ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục thiệt hại do bão lũ. Ngay trong lễ phát động, các đại biểu đã trực tiếp ủng hộ, 48 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký ủng hộ với tổng số tiền hơn 8,2 tỷ đồng.

* Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết, tính đến hết ngày 27-10, hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào miền trung bằng tiền và hiện vật quy ra tiền được hơn 265 tỷ đồng. 

* Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương cho biết, đã tiếp nhận gần 8,7 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền trung bị ảnh hưởng do bão lũ.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về các biện pháp khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sạt lở và bão số 9 gây ra tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên. Thông báo kết luận nêu rõ: mưa lũ lớn và bão số 9 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền trung và Tây Nguyên. Để khẩn trương hỗ trợ người dân, các ngành, các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện đến các khu vực bị sạt lở có người bị vùi lấp, khu vực bị cô lập do mưa lũ để phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện cứu hộ, cứu nạn. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai khẩn trương chủ trì tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai cho các địa phương theo quy định. Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai gây ra tại các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn (giãn, hoãn, xóa nợ,...) cho người dân và doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ lớn và bão số 9 gây ra theo quy định của pháp luật. Các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia chủ động xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định xuất cấp kịp thời cho các địa phương, đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất. Các mặt hàng xuất cấp bảo đảm chất lượng, phân bổ đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích; vận chuyển kịp thời đến các địa phương được cứu trợ, hỗ trợ.