Nhiều lĩnh vực đào tạo đại học nằm trong nhóm 1.000 của thế giới

Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, Thời báo Giáo dục đại học (Times Higher Education) của Anh vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học thế giới theo lĩnh vực năm 2021. 

Đây là bảng xếp hạng đại học theo ngành, nhóm ngành đào tạo thuộc 11 lĩnh vực. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội có ba lĩnh vực được xếp hạng gồm: Khoa học máy tính nhóm 501-600; Khoa học vật lý nhóm 601 - 800; Kỹ thuật và Công nghệ nhóm 401 - 500. Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có năm lĩnh vực được xếp hạng gồm: Khoa học máy tính nhóm 601 - 800; Kỹ thuật và Công nghệ nhóm 601 - 800; Khoa học Vật lý nhóm 801 - 1000; Khoa học sự sống nhóm 601 - 800; Kinh doanh kinh tế nhóm 601 - 800 thế giới. Trường đại học Bách khoa Hà Nội có ba lĩnh vực được xếp hạng: Khoa học máy tính nhóm 601-800, Kỹ thuật Công nghệ nhóm 501 - 600, Khoa học Vật lý nhóm 801-1000 thế giới.

Kết quả của bảng xếp hạng được đánh giá dựa theo năm nhóm tiêu chí gồm các chỉ số: Trích dẫn, thu nhập từ chuyển giao công nghệ, triển vọng quốc tế, nghiên cứu và giảng dạy.

GIAI ĐOẠN HAI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA LS V.LEAGUE 1-2020

Viettel vẫn giữ ngôi đầu, Sài Gòn FC vượt lên xếp thứ hai

Tâm điểm lượt trận đầu tiên của vòng 5 giai đoạn hai V.League 1-2020 tối 29-10 là trận “derby” giữa hai đội Hà Nội FC và Viettel trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu diễn ra căng thẳng và quyết liệt khi cả hai đội đều đẩy cao đội hình chơi tiến công ngay từ đầu. Lần lượt các mũi nhọn như Bru-nô, Xai-cơ của Viettel và Ri-ma-ri-ô, Ô-ma và Văn Quyết của Hà Nội FC đều thể hiện được sự linh hoạt, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương tuy nhiên không thành công trong dứt điểm. Bước vào hiệp hai, mặc dù có một số thay đổi về nhân sự, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng, hai đội chia điểm với tỷ số 0-0.  

* Cùng thời gian, trên sân Thống Nhất, chân sút Pê-đrô Pau-lô lập cú đúp cho Sài Gòn FC ở phút thứ 10 và phút thứ 57. Đến phút 67, Hoa Hùng rút ngắn tỷ số cho Than Quảng Ninh nhưng đội khách vẫn chịu thua 1-2. Với chiến thắng này, Sài Gòn FC tạm vượt lên vị trí thứ hai với 34 điểm, kém đội đầu bảng Viettel một điểm, trong khi Hà Nội FC tụt xuống vị trí thứ ba với 33 điểm, còn Than Quảng Ninh xếp thứ tư với 31 điểm.