Nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang

NDO -

Sáng 5-10, tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ thông xe cầu Vàm Trà Lọt, trên đường Tỉnh lộ 864 thuộc xã Hòa Khánh (huyện Cái Bè). Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang dự. 

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Bình Xuân.
Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Bình Xuân.

Cầu Vàm Trà Lọt được bắc qua sông Trà Lọt, kết nối giao thông từ đường Xẻo Mây vào đường dọc Sông Tiền. Dự án được khởi công vào tháng 3-2020, tổng mức đầu tư hơn 93 tỷ đồng. Phần cầu chính có chiều dài trên 180 m, gồm bảy nhịp, khổ cầu rộng 10 m; đường vào cầu dài trên 520 m, tải trọng thiết kế trục 10 tấn…

* Cùng ngày, tỉnh Tiền Giang cũng khánh thành cầu Bình Xuân, bắc qua sông Gò Công trên đường Tỉnh lộ 873, thuộc xã Bình Xuân (TX. Gò Công).

Phần cầu chính được thiết kế có chiều dài trên 290 m, gồm bảy nhịp, tải trọng không giới hạn; khổ cầu rộng 10 m, cao độ dạ cầu trên 6 m; đường dẫn vào cầu có chiều dài 840 m. Tải trọng 10 tấn. Tổng vốn đầu tư hơn 95 tỷ đồng.

Nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang -0
 Nghi thức thông xe cầu Vàm Trà Lọt.

Trước đó, tỉnh Tiền Giang cũng khánh thành hai công trình là: Cầu Ngũ Hiệp (huyện Cai Lậy) và cầu Long Hưng (huyện Châu Thành).

Đây là các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.