Nguy cơ lũ quét ở các tỉnh miền núi phía bắc

* Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long giảm

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hôm nay (11-4), miền bắc sẽ giảm mưa. Từ ngày 12 đến 13-4, sáng sớm có sương mù nhẹ, riêng vùng núi có mưa dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 13 đến 16-4 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ðề phòng nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất. Còn tại miền trung, từ nay đến ngày 16-4, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ; riêng Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác vào ngày 15 và 16-4.

Người dân xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) kiên cố hóa kênh mương, phục vụ tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: THANH TRÚC
Người dân xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) kiên cố hóa kênh mương, phục vụ tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: THANH TRÚC

Tại Nam Bộ và Tây Nguyên, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa dông cục bộ. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

★ Hai ngày tới, chỉ số tia cực tím cực đại tại các tỉnh, thành phố phía bắc duy trì ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình; ở các tỉnh, thành phố miền trung và miền nam nằm ở ngưỡng rất cao. Tại TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, TP Cà Mau, tia cực tím cực đại đều ở mức trên 9-10 vào lúc 12 giờ. Bức xạ tia cực tím có nguy cơ gây hại rất cao phổ biến trong khung giờ 10-13 giờ, riêng tại TP Cần Thơ từ 11-13 giờ, chỉ số tia cực tím cao nhất là 10.2.

★ Từ ngày 11 đến 20-4 ở thượng nguồn sông Mê Công và khu vực Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông chuyển mùa, mưa tập trung vào ngày 12 và ngày 16, 17-4, trong cơn dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, có nơi hơn 50 mm.

★ Từ nay đến cuối tháng 4, xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long tiếp tục giảm; sông Vàm Cỏ và sông Cái Lớn vẫn duy trì ở mức cao. Sang tháng 5, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) giảm dần. Xâm nhập mặn ở ÐBSCL phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công, triều cường và còn biến động trong thời gian tới.

★ Tại thôn Ðồi Gianh, xã Bản Lầu (Lào Cai), mưa lớn kèm theo dông lốc trong ngày 8 và 9-4 khiến ba ngôi nhà bị hư hỏng hơn 70%;  nhiều diện tích hoa màu bị ảnh hưởng... Ước thiệt hại do đợt mưa lớn này gây ra là 270 triệu đồng.

★ Theo Chi cục Thủy lợi, mỗi vụ sản xuất, tỉnh Thanh Hóa có khoảng 7.000 đến 8.000 ha bị xâm nhập mặn; trong đó, diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi tình trạng xâm nhập mặn khoảng 4.775 ha và tập trung tại các huyện: Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn...

UBND huyện Bá Thước đã quyết định trích ngân sách dự phòng hỗ trợ 20 nghìn đồng/kg cá đối với các hộ trên địa bàn huyện nuôi thủy sản trong lồng trên sông Mã có cá bị chết trong thời gian vừa qua. Trước đó, từ ngày 15-3 đến 8-4, xảy ra bốn đợt cá nuôi trong lồng bị chết, thiệt hại gần 12,4 tấn cá.

★ Tỉnh Hà Tĩnh vừa chỉ đạo về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ xuân 2021. Thời gian qua, bệnh đạo ôn lá gây hại trên giống Khang dân 18, BT09, Bắc Hương 9... tỷ lệ trung bình 3 đến 5%, nơi cao 30 đến 40%, diện tích nhiễm 192 ha.

 Ðến trưa 10-4, huyện Kỳ Anh đã tiêm phòng 6.600 liều vắc-xin bệnh viêm da nổi cục (VDNC) cho đàn trâu, bò. Ðến nay, bệnh đã xảy ra tại 266 hộ, 69 thôn của 18 xã, làm 390 con gia súc mắc bệnh. Toàn huyện có 23 con bò của 17 hộ bị chết.

★ Ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi sẽ đầu tư ba tỷ đồng nạo vét luồng ra vào cảng cá Sa Huỳnh, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8-2021. Cảng cá Sa Huỳnh có diện tích 4,5 ha, sức chứa 500 tàu cá công suất lên tới 400 CV.

★ Trong những ngày đầu tháng 4, tỉnh Bình Phước xuất hiện cơn mưa diện rộng tại 11 huyện, thành phố. Mưa dông gây thiệt hại ước tính hơn 200 triệu đồng. Ngành chức năng đã khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

★ Từ trước năm 2021, tỉnh Tiền Giang đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng để xây dựng sáu đập thép ngăn mặn, trữ ngọt tại kênh Nguyễn Tấn Thành và các tuyến kênh rạch khác tại huyện Châu Thành, Cai Lậy. Hiện, hầu hết nguồn nước trong các kênh, rạch này đều có nguy cơ bị ô nhiễm.

★ Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã điều động 17 chiến sĩ phối hợp với ngư dân địa phương cứu nạn một tàu cá (công suất 12 CV) cùng hai ngư dân. Hiện, hai ngư dân chỉ bị thương nhẹ, sức khỏe  đã ổn định.