Nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở Nam Bộ do nắng nóng

NDO -

NDĐT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 25-2, các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng kết hợp với độ ẩm thấp từ 30-50%, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở mức báo động cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở Nam Bộ do nắng nóng

Hôm nay, 25-2, các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có nắng khô, với độ ẩm giảm thấp thời điểm trưa và chiều còn 30-50%. Độ ẩm thấp kết hợp với nắng khô kéo dài khiến nhiều cánh rừng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức báo động cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Ở các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-35 độ C; riêng các tỉnh miền Đông có nắng nóng hơn 35 độ C. Khu vực Tây Nguyên do địa hình núi cao nên nhiệt độ thấp hơn từ 27-30 độ C.

Tại các tỉnh miền trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng với nhiệt độ từ 25-28 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nắng sớm với cường độ mạnh hơn nên nền nhiệt cao hơn từ 29-31 độ C.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây, các tỉnh miền bắc hôm nay có nắng sớm, khiến nền nhiệt tăng nhanh trong ngày. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C; khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La nhiệt độ cao hơn từ 28-30 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên ngày 25-2, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao 2 - 4 m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 25-2 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C, cao nhất 24 - 27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 28 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi hơn 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, phía nam có nơi hơn 23 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C, phía nam có nơi hơn 32 độ C.

Tây Nguyên: Phổ biến đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi hơn 17 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C; riêng miền Đông có nơi hơn 35 độ C.