Nghệ An: 132 người tiếp xúc với BN 736 âm tính SARS-CoV 2

NDO -

Sáng 7-8, Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định cho biết: Tất cả mẫu xét nghiệm đối với 132 trường hợp tiếp xúc với BN 736 đều âm tính với SARS-CoV 2.

Nghệ An: 132 người tiếp xúc với BN 736 âm tính SARS-CoV 2

Sau khi tiếp nhận thông tin về BN 736, chiều 6-8, CDC Nghệ An đã huy động lực lượng truy vết, điều tra dịch tễ, và đã xác định được 132 trường hợp liên quan với bệnh nhân này.

Ngay lập tức, CDC Nghệ An đã lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp này; kết quả xét nghiệm lần 1 đều âm tính với SARS-CoV 2. Cơ quan chức năng còn tiến hành phun thuốc khử trùng những nơi BN 736 từng tới.

Theo điều tra dịch tễ BN 736 (39 tuổi), trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng là giám đốc một trạm thu phí ở miền trung. Ngày 24-7, anh này cùng lái xe và hai người cùng cơ quan đi ô-tô tới thành phố Vinh (Nghệ An) thuê phòng khách sạn Mường Thanh Phương Đông, nghỉ tới ngày 27-7, sau đó trở về Quảng Nam.

Trong những ngày ở Nghệ An, nhóm người này có đến ăn tại Nhà hàng Hoa Sơn Bổn Quán ở TP Vinh cùng hai người bạn. Ngay sau khi BN 736 được Bộ Y tế  công bố mắc Covid-19, cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An đã tiến hành điều tra, xác định được 13 nhân viên khách sạn tiếp xúc gần với bệnh nhân và 108 nhân viên khác là F2. Tại nhà hàng Hoa Sơn Bổn Quán có ba nhân viên là F1 và 16 nhân viên thuộc F2. Khách sạn Mường Thanh Phương Đông và Nhà hàng này cũng phải ngừng đón khách, phun thuốc khử trùng.

Ngay trong đêm 6-8, CDC Nghệ An đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 132 người này. Đến sáng 7-8, tất cả 132 mẫu này âm tính với SARS-CoV 2.

Liên quan đến ca bệnh này, CDC Nghệ An cũng phát thông báo, kêu gọi những ai đã đến Khách sạn Mường Thanh Phương Đông trong khoảng thời gian 8 giờ ngày 24-7 đến 17 giờ ngày 27-7 và Nhà hàng Hoa Sơn Bổn Quán, địa chỉ số 777, đường Lê Mao kéo dài (TP Vinh) từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 25-7, liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất hoặc liên hệ qua đường dây nóng 0912330451 (CDC Nghệ An) để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.