Ngày thường ở khu cách ly Trường quân sự tỉnh Điện Biên

NDO -

NDĐT - Là một trong 10 điểm được tỉnh Điện Biên bố trí các trường hợp cách ly tập trung theo quy định, hiện nay, Trường quân sự tỉnh (thuộc Bộ CHQS tỉnh Điện Biên) đang cách ly 95 trường hợp công dân Việt Nam từ Lào về.

Chuẩn bị bữa ăn hằng ngày cho người thực hiện cách ly.
Chuẩn bị bữa ăn hằng ngày cho người thực hiện cách ly.

Theo tiêu chuẩn quy định, mỗi ngày, các trường hợp cách ly tại đây đều được theo dõi y tế và phục vụ ăn uống theo tiêu chuẩn của bộ đội. Sức khỏe ổn định, hầu hết các trường hợp đang thực hiện cách ly đều thấy thoải mái, yên tâm; mọi người đều dành thời gian đọc báo, theo dõi thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 qua tivi, điện thoại và nhiều người còn dành thời gian luyện tập thể dục để nâng cao sức khỏe.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 340 người đang được cách ly tập trung tại 10 điểm, sức khỏe của các trường hợp đang cách ly đều ổn định. Đến thời điểm này, Điện Biên chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19; công tác chỉ đạo phòng, chống dịch được UBND tỉnh và các ngành hết sức quan tâm, vào cuộc quyết liệt.

Dưới đây là một số hình ảnh sinh hoạt bên trong khu vực cách ly Trường quân sự tỉnh Điện Biên.

Ngày thường ở khu cách ly Trường quân sự tỉnh Điện Biên ảnh 1

Cán bộ trực tiếp mang cơm theo tiêu chuẩn đến mỗi phòng.

Ngày thường ở khu cách ly Trường quân sự tỉnh Điện Biên ảnh 2

Không chỉ bảo đảm dinh dưỡng, các suất ăn đều được chế biến ngon miệng.

Ngày thường ở khu cách ly Trường quân sự tỉnh Điện Biên ảnh 3
Ngày thường ở khu cách ly Trường quân sự tỉnh Điện Biên ảnh 4

Người cách ly đọc báo, sử dụng internet, wifi miễn phí, cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và quốc tế.