Ngày hội An toàn giao thông khu vực miền núi phía bắc

NDO -

NDĐT- Ngày 10-12, tại quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) phối hợp tỉnh Sơn La tổ chức chương trình “Ngày hội An toàn giao thông khu vực miền núi phía bắc năm 2019”.

Thi kỹ năng lái xe mô tô trong ngày hội.
Thi kỹ năng lái xe mô tô trong ngày hội.

Đến dự ngày hội An toàn giao thông khu vực miền núi phía bắc năm 2019 có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBATGTQG, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Tổng cục đường bộ Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia 15 tỉnh miền núi phía bắc, cùng hơn 2000 người gồm các lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh, đồng bào dân tộc Thái trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhấn mạnh: Mặc dù tình hình tại nạn giao thông năm 2018 và sáu tháng đầu năm 2019 giảm cả ba tiêu chí, nhưng vẫn diễn biễn phức tạp. Ngoài việc hạ tầng giao thông chưa đáp ứng, lưu lượng phương tiện giao thông tăng nhanh, thì nguyên nhân chủ yếu vẫn là do ý thức của người tham gia giao thông.

Bình quân một ngày có hơn 20 người chết vì tai nạn giao thông, 50 người bị thương do tai nạn giao thông, làm thiệt hại nặng nề về người, phương tiện, làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, giảm 2,5% GDP/năm. Để giúp hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm Luật giao thông, hạn chế số người chết và bị thương do tai nạn giao thông, UBATGTQG đã chọn năm 2019 là năm an toàn giao thông quốc gia.

Ngày hội An toàn giao thông khu vực miền núi phía bắc ảnh 1

Trao học bổng cho các cháu học sinh nghèo có bố, hoặc mẹ bị chết do tai nạn giao thông.

Đặc biệt, trên địa bàn các tỉnh miền núi phía bắc, do trình độ dân trí còn chưa cao, hạ tầng giao thông kém nên tình trạng vi phạm Luật giao thông và tai nạn giao thông vẫn diễn ra phức tạp. Ngày hội An toàn giao thông quốc gia nhằm nâng cao nhận thức của người dân thực hiện tốt Luật an toàn giao thông, thực hiện bằng được mục tiêu của Chính phủ giảm cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và người bị thương. Bên cạnh đó, an toàn giao thông còn góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia và từng địa phương...

Ngày hội năm nay đã có nhiều hoạt động bổ ích và ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho người dân. Trong đó, Hiệp hội Thể thao Xe động cơ (VMA) đã trao tặng 5.000 mũ bảo hiểm Tằng cẩu (loại mũ bảo hiểm dành riêng cho phụ nữ dân tộc Thái); Bảo hiểm Prudential trao tặng 25 suất học bổng trong chương trình “Vòng tay yêu thương” cho các em nhỏ kém may mắn có bố, hoặc mẹ là nạn nhân tai nạn giao thông; Tổ chức diễu hành quanh các đường phố thành phố Sơn La nhằm phổ biến 12 nguyên tắc vàng khi tham gia giao thông; Thực hiện thi kỹ năng lái xe an toàn...

Ngày hội An toàn giao thông khu vực miền núi phía bắc ảnh 2

Trao 5.000 mũ bảo hiểm cho đại diện phụ nữ dân tộc Thái tỉnh Sơn La.