Ngã từ tầng 4 công trình đang xây dựng, một người tử vong

NDO -

NDĐT - Trưa 28-5, sau giờ cơm, một công nhân làm nghề cốp pha không may bị trượt chân ngã từ tầng 4 công trình nhà cao tầng, thuộc khu nhà ở xã hội tại phường Xuân Phú (TP Huế) tử vong tại chỗ.

Công trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.
Công trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.

Vụ tại nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa 28-5, tại Công trình Tòa nhà CT3 - chung cư ARANYA, Xuân Phú (TP Huế), thuộc lô đất CHC1, khu A, Khu Đô thị mới An Vân Dương (Thừa Thiên Huế), do Công ty CP ARANYA Việt Nam làm chủ đầu tư. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn D. (SN 1954), trú tại Thủy An, phường An Đông (TP Huế), là thợ đóng cốp pha.

Một số nhân chứng là công nhân đang làm việc cùng nạn nhân tại công trình cho biết, vào thời điểm trên, sau khi ăn cơm trưa, ông D. đi bộ lên tầng 4 của khu nhà để nghỉ. Khi đang tìm chỗ nghỉ, ông D. đã trượt chân rơi xuống khu vực hành lang thông gió (gần khu cầu thang bộ của tòa nhà CT3), dẫn đến tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Huế, chính quyền địa phương và Công an phường Xuân Phú đã tới bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và phối hợp các lực lượng chức năng xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng TP Huế điều tra làm rõ.