Nắng nóng tại Trung Bộ kéo dài nhiều ngày tới

Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (14-8) ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 370C, có nơi hơn 380C. Khu vực Hà Nội, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 380C, có nơi hơn 380C. Cảnh báo nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Ðại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tiền và quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở tỉnh Ðồng Nai. Ảnh: HỒNG HẠNH
Ðại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tiền và quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở tỉnh Ðồng Nai. Ảnh: HỒNG HẠNH

* Tại xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai (Lào Cai) vừa xảy ra mưa lớn, mưa đá và gió giật mạnh khiến ba nhà bị sập, tốc mái hư hỏng nặng; nhiều nhà dân bị thủng mái. Còn ở huyện Mường Khương mưa lớn cục bộ làm thiệt hại 8 ha lúa, sạt lở 14 điểm trên các tuyến giao thông; ước thiệt hại hơn 500 triệu đồng. Tại huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), từ đầu năm đến nay, xảy ra tám đợt thiên tai, trong đó có bảy đợt mưa to, kèm lốc xoáy làm 217 ngôi nhà bị tốc mái, gãy đổ; 46 ha ngô, lúa bị ngập... thiệt hại hơn 14 tỷ đồng.

* Khoảng 6 giờ ngày 13-8, một đoạn đê bao Quảng Ðiền thuộc huyện Krông A Na (Ðác Lắc) bị vỡ khiến nước từ sông Krông A Na tràn vào làm ngập hàng trăm héc-ta lúa. Huyện đã huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sự cố, cứu lúa nhưng do nước sông dâng cao và chảy xiết, cho nên chưa thể đắp lại được đoạn đê bị vỡ. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các lực lượng huy động tối đa người, phương tiện cùng nhân dân khẩn trương đắp đê; đồng thời giúp dân gặt nhanh lúa đã chín, cử lực lượng trực tại các điểm đê xung yếu để kịp thời xử lý sự cố.

* Do nắng nóng gay gắt, nước ngầm cạn kiệt, toàn tỉnh Phú Yên có 9.325 hộ dân tại các vùng nông thôn thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Nhiều nơi, người dân phải đi lấy nước xa vài ki-lô-mét hoặc phải mua nước với giá cao. UBND tỉnh trích 665 triệu đồng và đề nghị các huyện hỗ trợ thêm kinh phí để cung cấp nước sinh hoạt cho những địa bàn thiếu nước nghiêm trọng. Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên hỗ trợ ba xe chở nước cung cấp cho ba huyện Sông Hinh, Tuy An và thị xã Sông Cầu.

* Ðến nay, tỉnh Yên Bái, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 1.444 hộ ở chín huyện, thị xã, thành phố với số lợn tiêu hủy 8.921 con. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh kiến nghị cần thành lập thêm các tổ kiểm soát lưu động trên các trục đường liên xã, liên thôn... Tại Thái Nguyên, đến nay có 14 xã, phường, thị trấn đã qua 30 ngày không phát sinh DTLCP. Tuy nhiên, dự báo DTLCP trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp nên nhân dân cần tuân thủ quy trình phòng dịch, không giấu dịch; không vứt lợn chết ra môi trường.

* Hiện nay, DTLCP đã xảy ra ở hơn 1.000 hộ chăn nuôi tại 11 địa phương của tỉnh Gia Lai. Ðến nay đã có 11 xã tại ba huyện: Chư Prông, Chư Pưh và Ðức Cơ công bố hết dịch. Từ đầu năm đến nay, tại tỉnh Kon Tum có hơn 5.000 con lợn bị mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, DTLCP… buộc phải tiêu hủy. Các địa phương đã hỗ trợ các gia đình có lợn bị tiêu hủy gần chín tỷ đồng, góp phần ổn định đời sống cho nhân dân.

* Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định hỗ trợ bước đầu các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tổng giá trị hơn 600 triệu đồng; thành lập các đoàn cứu trợ khẩn cấp và đánh giá thiệt hại. Ngày 13-8, đại diện Trung ương Hội đến thăm và tặng quà các hộ gia đình bị thiệt hại tại tỉnh Ðác Nông. Tại các xã Ðắk Ru và Quảng Tín, huyện Ðác R’Lấp, đoàn thăm, hỗ trợ bốn gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai mỗi hộ ba triệu đồng; tặng 31 hộ dân mỗi hộ một phần quà trị giá 650 nghìn đồng. Tại huyện Phú Quốc (Kiên Giang), đại diện Trung ương Hội hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt, 200 thùng bột lọc cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

* Ngày 13-8, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các huyện miền núi bị thiệt hại do lũ lụt. Ngay tại lễ phát động, các doanh nghiệp đã ủng hộ 2,3 tỷ đồng. Siêu thị Big C Thanh Hóa vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trao tặng 118 phần quà và tiền mặt trị giá 125 triệu đồng tới 74 hộ dân bị thiệt hại nặng nề do lũ ống, lũ quét.

Nhiều diện tích cây trồng bị cháy và chết do nắng nóng

Sáng 13-8, đám cháy rừng cây bụi tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) đã tắt. Trước đó, tại khu vực này xuất hiện đám cháy ở lưng chừng núi đá và lan dần lên trên đỉnh núi. Khu vực cháy có vách dựng đứng, địa hình hiểm trở và khó tiếp cận cho nên lực lượng chức năng chỉ ứng trực để hạn chế đám cháy lây lan sang khu vực khác.

Tại tỉnh Phú Yên, trong hơn 460 ha rừng phòng hộ trồng mới và trồng bổ sung giai đoạn 2015 - 2019, hiện nay có 189 ha chết do nắng hạn. Những diện tích rừng trong dự án còn lại đang có hiện tượng khô héo. Nếu thời gian tới, trời tiếp tục nắng nóng, diện tích rừng bị thiệt hại ngày càng tăng.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, nắng hạn kéo dài trong thời gian qua đã làm 250 ha lúa hè - thu bị khô cháy, mất từ 70% trở lên, trong đó hơn 100 ha mất trắng.