Mưa lũ, lở đá gây thiệt hại tại Cao Bằng

NDO -

Chiều 21-7, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết, ngày 20-7, mưa to, gióc lốc, lở đá tại huyện Bảo Lạc làm một người bị thương, hai ngôi nhà bị thiệt hại, ngập úng 15ha lúa mùa.

Đá lở, lăn trúng nhà ở làm thủng mái, gãy hoành ngôi nhà ở xóm Bản Riềng, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng).
Đá lở, lăn trúng nhà ở làm thủng mái, gãy hoành ngôi nhà ở xóm Bản Riềng, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng).

Cụ thể, tại địa bàn xóm Bản Riềng, xã Sơn Lộ, đá lở khiến cháu Đặng Thị Trâm, 12 tuổi, dân tộc Dao bị gãy tay; đá lở lăn trúng nhà dân làm thủng mái nhà, gãy hoành và cột nhà của hai hộ trong xóm.

Bên cạnh đó, 15ha lúa mùa tại các xóm: Bản Riềng, Bản Khiếu, Pù Mồ, xã Sơn Lộ bị ngập úng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Lạc đã chỉ đạo xã Sơn Lộ huy động lực lượng giúp gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả; thăm hỏi, động viên cháu bé bị gãy tay.