Mưa lũ gây thiệt hại ở nhiều địa phương

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hôm nay (20-9), các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20 đến 40 mm/24 giờ, có nơi hơn 80 mm/24 giờ.

Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm/24 giờ, có nơi hơn 50 mm/24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

* Mưa lớn vào sáng 19-9 đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội. Các phố Bùi Xương Trạch, Ðại Từ, Vương Thừa Vũ… bị ngập sâu khoảng 15 - 20 cm khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Ngành chức năng đã huy động lực lượng khơi thông dòng chảy, đến 8 giờ cùng ngày, nước cơ bản đã rút hết tại các điểm ngập.

* Mưa lũ kéo dài cộng với việc hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang trữ nước khiến một số trạm bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngập nặng, làm hàng chục kiểm lâm viên nhiều ngày qua không có nơi ăn ở, việc thực hiện nhiệm vụ gặp khó khăn... Vườn quốc gia Vũ Quang đã báo cáo, chọn vị trí xây dựng mới và đề nghị các sở, ngành chức năng của tỉnh hỗ trợ.

* Mưa lớn từ ngày 18-9 khiến nhiều nhà dân khu phố Miễu, phường Phước Tân, TP Biên Hòa (Ðồng Nai) bị ngập đến hơn 1 m. Trong sáng 19-9, Trường THCS Phước Tân phải cho học sinh nghỉ học vì các ngả đường vào trường bị ngập sâu, có đoạn dòng lũ xoáy mạnh, gây nguy hiểm cho học sinh.

Trưa 19-9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thành phố Biên Hòa tìm thấy thi thể ông Châu Sang bị nước lũ cuốn mất tích. Trước đó, đêm 18-9, trên đường đi làm về, nạn nhân bị lũ cuốn trôi.

* Ngày 19-9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Trường THPT Bình Minh huy động gần 100 đoàn viên, thanh niên trồng 10 nghìn cây phi lao chắn sóng, chống sạt lở tại khu vực Cồn Nổi thuộc vùng biển huyện Kim Sơn (Ninh Bình). Trước đó, khu vực này bị mưa bão, sóng đánh cuốn trôi hàng nghìn cây phi lao, khiến nhiều điểm bị sạt lở, nước biển xâm thực sâu vào đồng ruộng.

* Cùng ngày, tại tỉnh Thái Bình, Ðồn Biên phòng Cửa Lân cùng 400 đoàn viên, thanh niên và người dân xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải trồng hơn 8.000 cây bần tại vùng cửa biển thuộc đê Quang Thịnh. Ðây là hoạt động ý nghĩa trong công tác phòng, chống sạt lở bờ biển Thái Bình...

* Khẩn trương tu bổ đê điều và hồ chứa

Hiện tỉnh Quảng Nam có 73 hồ chứa thủy lợi xuống cấp cần được sửa chữa, nâng cấp để bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ. Tỉnh ưu tiên dành kinh phí để sửa chữa, nâng cấp tám hồ thủy lợi bị hư hỏng nặng gồm: Khe Tân, Phước Hà, Nước Rôn, Chấn Sơn, Hố Qườn, Chủ Bò, Bình Hòa, Hố Giếng.

* Tỉnh Quảng Trị đã tu bổ, nâng cấp được gần 130 km đê, còn lại hơn 50 km đê chưa được đầu tư nâng cấp hoàn thiện. Ngành nông nghiệp đã đề nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hỗ trợ 425 tỷ đồng để nâng cấp, tu bổ các vị trí chưa bảo đảm yêu cầu chống lũ...

* Tỉnh Tiền Giang vừa đầu tư 24 công trình thủy lợi nội đồng ở huyện Gò Công Ðông, phục vụ gần 2.500 ha lúa và hoa màu trong mùa khô. Nếu xảy ra hạn mặn gay gắt, địa phương sẵn sàng cho đắp 51 đập ngăn mặn ở đầu kênh trên địa bàn tám xã ven đê, bảo vệ 4.398 ha lúa và hoa màu...