Mưa lũ gây ngập úng thị trấn Yên Thế

NDO -

Mưa lớn kèm lũ tại tỉnh Yên Bái làm gẫy đổ hai cột điện 0,4 KV tại xã Phúc Lợi, làm sập hai cầu dân sinh, gây ngập úng cục bộ thị trấn Yên Thế và sạt lở một số tuyến đường liên xã ở huyện Lục Yên. Ước thiệt hại ban đầu khoảng gần 400 triệu đồng.

Thị trấn Yên Thế (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) bị ngập úng cục bộ tuyến đường chính, sáng 13-8.
Thị trấn Yên Thế (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) bị ngập úng cục bộ tuyến đường chính, sáng 13-8.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, trong đêm 12 và sáng 13-8, tại một số nơi trong tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được tại thị trấn Yên Thế (Lục Yên) là 187,8 mm, Yên Bình là 67,4 mm, Gia Hội (Văn Chấn) là 58,6 mm.

Thiên tai đã làm năm nhà dân tại xã Phúc Lợi (Lục Yên ) bị sạt ta-luy dương vùi lấp; hơn 13,5 ha lúa, ngô, lạc và hoa màu bị ngập nước cuốn trôi và vùi lấp; hơn 3,2 ha ao nuôi bị nước tràn qua.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Lục Yên đã huy động lực lượng tại chỗ di dời người và tài sản đến nơi an toàn, hót dọn tạm thời các tuyến đường bị sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt, cắt cử người canh trực, cấm các phương tiện đi qua các ngầm tràn nguy hiểm.