Mưa lớn ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình

NDO -

NDĐT – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Trung ương, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên ngày và đêm nay (9-9), ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và bắc Quảng Bình sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ).

Mưa lớn sẽ gây ngập úng cục bộ vùng trũng thấp ở các tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh minh họa)
Mưa lớn sẽ gây ngập úng cục bộ vùng trũng thấp ở các tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh minh họa)

Đêm qua (8-9), gió mùa đông bắc tiếp tục gây mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình.

Cảnh báo: mưa vừa, mưa to ở Nghệ An, Hà Tĩnh và khu vực phía bắc Quảng Bình có thể kéo dài đến hết ngày 10-9. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Đêm qua, một số nơi thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Kon Tum, Gia Lai, Đác Lắc đã có mưa to, cục bộ có nơi rất to như: Hoành Sơn 32,2mm, Kỳ Anh 74,2mm, Ia Dom 30,8mm, thủy điện Sê San 4A 28,2mm, Chư Sê 30,8mm, Ea Rôk 30,0mm...

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ vùng trũng thấp ở các tỉnh Hà Tĩnh, Kon Tum, Gia Lai, Đác Lắc; đặc biệt ở các huyện Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh), Chư Prông (Gia Lai), Ia H’rai (Kon Tum), Easúp (Đác Lắc). Cần đề phòng mưa lớn gây mất an toàn cho các hồ chứa thuộc khu vực Tây Nguyên. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9-9 tại các địa phương trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi hơn 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ, vùng núi 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi hơn 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa; riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Bắc Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ, phía nam 28 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi hơn 34 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, có nơi hơn 32 độ C.