Mưa lớn làm đổ tường nhà trình khiến một người tử vong

NDO -

Chiều 25-8, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Bắc Hà (Lào Cai) cho biết, mưa lớn đã làm đổ tường nhà trình bằng đất ở huyện vùng cao Bắc Hà, tỉnh Lào Cai khiến một người tử vong.

Bức tường nhà bằng đất bị ngấm nước đổ sập, khiến một người dân tử vong, ở xã Hoàng Thu Phố (Bắc Hà - Lào Cai), sáng 25-8.
Bức tường nhà bằng đất bị ngấm nước đổ sập, khiến một người dân tử vong, ở xã Hoàng Thu Phố (Bắc Hà - Lào Cai), sáng 25-8.

Trước đó, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 25-8, anh Vàng Seo Chúng, 20 tuổi, trú tại thôn Tả Thồ 1, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà (Lào Cai), trong lúc trời mưa to, đi ra ngoài dọn dẹp rãnh thoát nước phía sau ngôi nhà trình bằng đất của gia đình thì bất ngờ bị bức tường đất đổ sập, đè trúng người, tử vong tại chỗ.

Ngôi nhà có diện tích khoảng 120m, được trình tường bằng đất theo kiểu nhà truyền thống của đồng bào dân tộc H’Mông, bức tường bị đổ dài khoảng 15m, ở phía sau ngôi nhà.

Mưa lớn làm đổ tường khiến một người tử vong -0
Bức tường dài khoảng 15m đổ sập khiến một người tử vong.

Chính quyền địa phương và bà con thôn bản đã hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Như vậy, trong đợt mưa lũ kéo dài hàng chục ngày qua, huyện Bắc Hà đã có hai người thiệt mạng do lũ cuốn trôi và bị tường đất đổ sập vùi lấp; ngoài ra mưa lũ còn làm sạt lở nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, nghiêm trong nhất là tuyến tỉnh lộ 153, bị sạt lở hàng chục điểm, trong đó có hai điểm sạt lở ta luy âm, làm đứt nền đường, khắc phục rất khó khăn và kéo dài.

Hơn 100 người tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn mất tích