Mưa kèm gió mạnh làm đổ nhiều cây xanh tại TP Kon Tum

NDO -

Từ 18 giờ đến 19 giờ 30 phút, ngày 20-3, tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã xảy ra mưa dông trái mùa kèm gió giật mạnh, làm đổ cây, cúp điện, tắc đường tại một số tuyến đường trên địa bàn.

Tuyến đường Ngô Quyền, TP Kon Tum bị ngập cùng cây gãy chắn ngang đường, khiến cho người dân không lưu thông được.
Tuyến đường Ngô Quyền, TP Kon Tum bị ngập cùng cây gãy chắn ngang đường, khiến cho người dân không lưu thông được.

Theo quan sát của phóng viên, cơn mưa dông trái mùa kèm gió giật mạnh đã làm bật gốc, đổ gãy cây xanh tại một số tuyến đường chính của TP Kon Tum như: Bà Triệu, Trần Phú, Đoàn Thị Điểm, Phan Đình Phùng... gây nguy hiểm cho người đi đường. Nhiều nhánh cây cổ thụ bị gãy, chắn ngang cổng làm người dân không thể ra vào.

Mưa kèm gió mạnh làm đổ, gãy nhiều cây xanh tại TP Kon Tum -0
 Cây thông bị bật gốc trên đường Bà Triệu.

Đáng chú ý, mưa to làm cho tuyến đường Ngô Quyền, đoạn nằm giữa đường Nguyễn Trãi và Trần Phú, bị ngập sâu cùng cây gãy chắn ngang đường khiến xe cộ không lưu thông được.

Mưa kèm gió mạnh làm đổ, gãy nhiều cây xanh tại TP Kon Tum -0
 Một trụ sắt gãy ngang ngay ngã tư đường Lê Hồng Phong - Lê Quý Đôn.

Nhiều biển quảng cáo, trụ biển báo đường bằng sắt bị gãy ngang. Nhiều tuyến đường như: Đoàn Thị Điểm, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Đống Đa... bị cúp điện cục bộ. Công ty Điện lực Kon Tum đang nỗ lực khắc phục sự cố để cung cấp điện trở lại cho người dân.

Mưa kèm gió mạnh làm đổ, gãy nhiều cây xanh tại TP Kon Tum -0
 Cây cổ thụ gãy chắn ngang hai nhà số 16 và 18 đường Đoàn Thị Điểm.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Huy cho biết: Cơn mưa chiều 20-3 là do không khí lạnh tràn về trong khi áp thấp nóng phía Tây đang phát triển mạnh tạo thành mưa dông trái mùa kèm gió giật mạnh, chỉ cục bộ tại TP Kon Tum và một vài điểm tại các huyện Đăk Hà, Đăk Tô.