Mưa dông làm 35 căn nhà bị sập, tốc mái ở An Giang

NDO -

Ngày 18-5, Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang đã có thông báo về về thiệt hại do dông lốc gây ra tại hai huyện cù lao, làm nhiều căn nhà ngã, sập, tốc máy.

Mưa dông làm 35 căn nhà bị sập, tốc mái ở An Giang.
Mưa dông làm 35 căn nhà bị sập, tốc mái ở An Giang.

Theo đó, vào chiều 17-5, một số khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang có mưa vừa đến mưa to kèm theo dông lốc quét qua hai địa bàn huyện cù lao Chợ Mới và huyện Phú Tân ảnh hưởng đến 35 căn nhà.

Huyện Chợ Mới bị thiệt hại nặng gồm 34 căn, trong đó, hai căn sập hoàn toàn, 10 căn tốc mái hoàn toàn, 23 căn bị tốc mái, siêu vẹo. Ngoài ra, mưa dông còn làm tốc mái hoàn toàn một nhà mồ; một trụ sở UBND xã, một trụ sở Công an xã bị tốc mái một phần; một trụ điện bị nghiên, rạn nứt chân trụ và một đoạn dây cáp điện bị đứt. Hiện, địa phương đang rà soát ước tính giá trị thiệt hại nhà cửa.

Sau khi thiên tai xảy ra Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chợ Mới, Phú Tân cùng lãnh đạo các xã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân có và nhà bị thiệt hại do mưa dông. Đồng thời, huy động lực lượng tại chỗ gồm công an xã, quân sự xã và người dân địa phương di dời tài sản, dọn dẹp, sửa chữa lại nhà cửa, sớm ổn định chổ ở.

Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang đã kiến nghị UBND huyện Chợ Mới, Phú Tân huy động mọi nguồn lực của địa phương để hỗ trợ cho hộ dân có nhà cửa bị thiệt hại do mưa dông gây ra; kiến nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp cấp huyện thực hiện các thủ tục để hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng dông lốc theo quy định hiện hành.