Mưa đá gây thiệt hại tại một số tỉnh, thành phố miền bắc

NDO -

NDĐT - Đúng vào đêm 30 tháng Chạp (24-1), khoảng từ 18 giờ đến 20 giờ, tại một số tỉnh đã xảy ra mưa lớn và gió lốc, thậm chí có cả mưa đá. Một số tỉnh bước đầu đã ghi nhận có thiệt hại.

Mưa đá dày, viên đá to bằng quả bóng bàn tại xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn.
Mưa đá dày, viên đá to bằng quả bóng bàn tại xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn.

* Mưa đá bắt đầu xảy ra tại Bắc Kạn từ khoảng 18 giờ, tối 24-1, ở địa bàn các huyện Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Mới, TP Bắc Kạn… Tại khu vực TP Bắc Kạn, mưa đá kéo dài khoảng năm phút, kèm theo mưa lớn, tuy nhiên, kích cỡ đá nhỏ, trung bình chỉ bằng hạt ngô nên không gây thiệt hại. Khoảng gần một tiếng sau, mưa đá tiếp tục xảy ra trong khoảng thời gian chừng ba phút, kích cỡ đá tương tự trận ban đầu.

Chịu thiệt hại nặng nhất trong hai trận mưa đá này là tại huyện Ngân Sơn và Bạch Thông. Trận mưa đá diễn ra vào khoảng 20 giờ tối cùng ngày ở Ngân Sơn được ghi nhận kéo dài hơn 10 phút, kích cỡ đá lớn, trung bình bằng quả bóng bàn, cá biệt, nhiều nơi có viên to bằng chén uống nước.

Anh Đinh Mạnh Hùng, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn cho biết, rất lâu rồi mới thấy có một trận mưa đá lớn như thế này, một số nhà dân khu vực anh sinh sống, lợp mái bằng ngói, tấm phi-bro xi-măng đã bị vỡ. Nhiều xã, một số diện tích rau màu bị dập, nát. Mưa đá lớn xảy ra đúng vào thời điểm người dân đang chuẩn bị đón giao thừa, đón chào năm mới đã khiến không khí đón xuân bị giảm đi rất nhiều.

Mưa đá gây thiệt hại tại một số tỉnh, thành phố miền bắc ảnh 1

Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn, Hà Sỹ Thắng cho biết, vệt mưa đá kéo theo hướng từ trung tâm huyện lên các xã giáp tỉnh Cao Bằng. Hiện tại, hơn 500ha cây thuốc lá mới trồng gần như sẽ mất trắng, thiệt hại hàng tỷ đồng; hầu hết các nhà dân lợp mái bằng phi-bro xi-măng nằm trong vệt mưa đã bị vỡ nát một phần hoặc hoàn toàn. Huyện đã huy động cán bộ khẩn trương xuống các xã trong đêm, thống kê thiệt hại, giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Trong khi đó, tại xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, có tới bảy trên tổng số 10 thôn hứng chịu thiệt hại do mưa đá, trung bình các viên to gần bằng quả trứng. Nhiều hộ mất nhà cửa ngay trong đêm giao thừa. Trao đổi nhanh với phóng viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn Nông Quang Nhất cho biết, tính đến 21 giờ cùng ngày, mưa đá đã làm hư hỏng mái 54 nhà dân ở các xã Cư Lễ, Đổng Xá, Dương Sơn (Na Rì); 117 nhà tại các xã Dương Phong, Quang Thuận, Đôn Phong và 96 nhà ở các xã Thượng Quan, Cốc Đán, Ngân Sơn, Trung Hòa, Nà Phặc, Vân Tùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, Đỗ Thị Minh Hoa cho biết, trước mắt, tỉnh huy động vải bạt dựng lều tạm cho nhân dân bị hư hỏng toàn bộ mái nhà để tránh trú, huy động lực lượng giúp nhân dân. Ngay trong đêm, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn cùng các ngành chuyên môn đã tỏa đi các địa phương chịu thiệt hại, chỉ đạo khắc phục hậu quả, giúp đỡ nhân dân.

* Tối 24-1 (30 Tết), tỉnh Quảng Ninh có mưa rào rải rác ở các địa phương; đặc biệt, tại khu vực trung tâm phường Đông Triều, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) có mưa rào rất to từ 22 giờ và đã xảy ra hiện tượng mưa đá kéo dài hơn 20 phút, ảnh hưởng trực tiếp hoạt động giao thông đi lại của các phương tiện và người dân.

Mưa đá gây thiệt hại tại một số tỉnh, thành phố miền bắc ảnh 2

Thông tin từ Trung tâm Truyền thông - Văn hóa thị xã Đông Triều cho biết, Chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới Canh Tý 2020 của thị xã Đông Triều sẽ phải lùi thời gian lại do mưa đá ảnh hưởng trực tiếp và gây thiệt hại toàn bộ khu vực sân khấu và các thiết bị âm thanh, ánh sáng. Hiện, mưa đã tạnh và Ban tổ chức đã có phương án khắc phục nhanh sân khấu và bổ sung trang thiết bị, âm thanh mới thay thế toàn bộ số thiết bị âm thanh bị nước mưa làm ảnh hưởng để Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020 và bắn pháo hoa tầm thấp vào thời điểm giao thừa đón năm mới vẫn được diễn ra.

Mưa đá gây thiệt hại tại một số tỉnh, thành phố miền bắc ảnh 3

* Tại Cao Bằng, nhiều nơi cũng đã xảy ra mưa lớn, lốc xoáy và mưa đá gây thiệt hại. Thống kê sơ bộ, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, thủng mái; một số ô-tô bị vỡ kính.

Trưởng phòng Hành chính và quản lý thiên tai, Chi cục Thủy lợi Cao Bằng Hoàng Minh Tuấn cho biết, vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày, tại huyện Trùng Khánh xảy ra lốc xoáy làm 13 hộ tốc mái, hộ thiệt hại nặng nhất tốc một nửa mái nhà.

Mưa đá gây thiệt hại tại một số tỉnh, thành phố miền bắc ảnh 4

Đến 19 giờ 20 phút, tại phường Đề Thám, TP Cao Bằng và hai xã Xuân Nội,Cao Chương, huyện Trà Lĩnh xảy ra mưa đá kéo dài năm phút, gây ra nhiều thiệt hại.

Mưa đá gây thiệt hại tại một số tỉnh, thành phố miền bắc ảnh 5

Một số ô tô bị vỡ kính sau trận mưa đá.

Đến 22 giờ 15 phút tại TP Cao Bằng tiếp tục xảy ra mưa đá. Ông Đặng Hoàng Thông, 76 tuổi,ở phường Hợp Giang, TP Cao Bằng chia sẻ, bản thân chưa từng chứng kiến trận mưa đá lớn như vậy tại Cao Bằng, viên đá to bằng cái chén uống nước.

Tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời, huy động lực lượng tại chỗ giúp dân khắc phục hậu quả.

* Ngày 24-1 (tức 30 Tết nguyên đán), mưa lớn đã bất ngờ đổ xuống khắp các quận huyện nội thành ở Thủ đô Hà Nội. Càng về tối cơn mưa càng xối xả khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước, người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển. Các điểm đón năm mới vắng bóng người qua lại.

Mưa đá gây thiệt hại tại một số tỉnh, thành phố miền bắc ảnh 6

Mưa lớn trên đường phố Hà Nội.

Mưa đá gây thiệt hại tại một số tỉnh, thành phố miền bắc ảnh 7

Đến khoảng 22 giờ tối cùng ngày, tại nhiều địa điểm tại Hà Nội còn được ghi nhận xuất hiện mưa đá. Những viên đá rơi rào rào xuống đường với nhiều kích thước, có hạt khoảng bằng đầu ngón tay, có hạt bằng đầu chiếc đũa.