Một người bị lũ cuốn mất tích ở Yên Bái

NDO -

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của hoàn lưu xa bão số 7, kết hợp không khí lạnh, trong hai ngày 14 và 15-10, trên địa bàn tỉnh có mưa rất to, lượng mưa đo được tại các trạm từ 100 đến gần 300 mm, mưa lớn đã làm một người bị lũ cuốn trôi và 47 ngôi nhà bị ảnh hưởng.

Một người bị lũ cuốn ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.
Một người bị lũ cuốn ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Khoảng 18 giờ ngày 14-10, anh Mùa A Tráng, sinh 1987, trú tại thôn Pa Khoang, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, cùng 10 người đi nương về dùng dây thừng để bám lội qua suối Nậm Đông. Anh Tráng là người đi sau cùng, do đứt dây buộc nên bị dòng nước xiết cuốn trôi mất tích.

Mưa lớn làm 47 nhà dân bị hư hỏng do ta-luy dương sạt lở, gồm: Huyện Văn Chấn ba nhà, Trạm Tấu 12 nhà; thị xã Nghĩa Lộ 32 nhà ở bị ngập úng; 110 ha ngô đồng tại thị xã Nghĩa Lộ bị ảnh hưởng.

Đường tỉnh 166 (Âu Lâu - Đông An) ngập tại hai vị trí Km 21+650, km 42+200 gây ách tắc cục bộ. Ước tính thiệt hại khoảng 780 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo các xã tập trung huy động lực lượng khắc phục thiệt hại. Huyện Trạm Tấu huy động 50 người tham gia tìm kiếm người mất tích, tuy nhiên, đến nay chưa tìm thấy anh Mùa A Tráng.