Lũ khẩn cấp trên các sông ở miền trung và Tây Nguyên

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 11-11, các tỉnh miền trung có mưa to đến rất to. Lũ khẩn cấp trên các sông ở Quảng Ngãi, sông Kon, sông Kỳ Lộ, sông Dinh và sông Ba.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với  nhiễu động trong đới gió đông trên cao, từ nay đến ngày 12-11, các tỉnh/thành Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi hơn 250mm.

Các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình và Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi hơn 100mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Lũ khẩn cấp trên các sông ở Quảng Ngãi, sông Kon, Kỳ Lộ, sông Dinh và sông Ba

Sáng nay, 11-11, lũ trên sông Vệ tại Sông Vệ có khả năng đạt đỉnh ở mức 5,7m, trên báo động 3: 1,2m; trên sông Ba tại Ayunpa ở mức 157,3m, trên báo động 3: 1,3m, sau xuống.

Trong 6-12 giờ tiếp theo, lũ trên trên sông Ba tại Ayunpa, sông Vệ, sông Kỳ Lộ, sông Dinh tiếp tục xuống; lũ trên các sông khác từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên tiếp tục lên.

Đến trưa nay, mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc lên mức 3,0m, ở mức báo động 2; Trên sông Hương tại Kim Long lên mức 2,2m, trên báo động 2 0,2m; Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 8,8m, dưới báo động 3 0,2m; Trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên mức 3,5m, trên báo động 2 0,5m.

Đến sáng mai, 12-11, mực nước tại Câu Lâu xuống mức 2,5m, dưới báo động 2: 0,5m. Trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức 7,0m, trên báo động 3: 0,5m. Sáng mai, mực nước tại Trà Khúc xuống mức báo động 1. Trên sông Vệ tại Sông Vệ xuống mức 4,3m, dưới báo động 3: 0,2m; Trên sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 8,2m, trên báo động 3: 0,2m.

Sáng mai, 12-11, mực nước tại Thạnh Hòa xuống mức 7,4m, trên báo động 2 0,4m; Trên sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng xuống mức 10,7m, trên báo động 3 1,2m; Trên sông Ba tại Phú Lâm lên mức 3,3m, dưới báo động 3: 0,4m. Mực nước tại Phú Lâm xuống mức 2,4m, dưới báo động 2: 0,3m. Trên sông Dinh tại Ninh Hòa xuống mức 5,4m, dưới báo động 3: 0,3m; Trên sông Đăkbla tại Kon Tum lên mức 519,50m, ở mức báo động 2; Trên sông Ba tại Ayunpa xuống mức 154,3m, dưới báo động 2: 0,2m;

Các sông ở khu vực Tây Nguyên dao động ở mức báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

Tình trạng ngập lụt sâu diện rộng diễn ra ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: cấp 3.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 11-11 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội:  Sáng và đêm nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C. 

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, vùng núi có có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C, có nơi hơn 28 độ C.  

Phía Đông Bắc Bộ: Sáng và đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C, vùng núi 15-18, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C, có nơi hơn 27 độ C.  

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, phía nam có nơi hơn 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C.  

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-27 độ C, phía nam 27-30 độ C.  

Tây Nguyên: Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, có nơi hơn 29 độ C.  

Nam Bộ:  Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.

Mưa lũ nghiêm trọng ở miền trung