Lũ gây ngập úng hơn 350 ha rau màu ven sông Đa Nhim

NDO -

Chiều 30-11, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cho biết, ảnh hưởng mưa lớn cùng với việc hồ Đơn Dương xả lũ, khiến khoảng 355 ha rau màu ven sông Đa Nhim, huyện Đơn Dương, bị ngập úng cục bộ.

Lũ nhấn chìm nhiều diện tích rau màu ven sông Đa Nhim.
Lũ nhấn chìm nhiều diện tích rau màu ven sông Đa Nhim.

Ghi nhận đến chiều hôm nay, mưa vẫn diễn ra trên diện rộng tại Lâm Đồng và mực nước sông Đa Nhim vẫn ở mức cao. Thời điểm 9 giờ, ngày 30-11, thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tiếp tục xả lũ, với lưu lượng 200m3/s, cao trình mực nước hồ Đơn Dương là 1042,112m (mực nước dâng bình thường 1042,00m). 

Thống kê sơ bộ của huyện Đơn Dương, ít nhất 355 ha rau màu ven sông Đa Nhim bị ngập úng, hai đường dân sinh bị hư hỏng. Số rau màu bị ngập, ảnh hưởng lũ chủ yếu là rau ngắn ngày, như xà lách, bắp sú, bí, ngô… Trong đó, nặng nhất là xã Lạc Xuân, với 90 ha; thị trấn Thạnh Mỹ 82 ha, xã Ka Đô 70 ha. Hiện chính quyền và cơ quan chức năng huyện Đơn Dương đang tiếp cận các vùng bị thiệt hại nắm tình hình để có phương án xử lý. Bà Nguyễn Thị Hằng, ngụ xã Lạc Xuân nói, nước dâng làm ngập úng hai sào (2000m2) xà lách tới tuổi thu hoạch của gia đình. “Bình thường, rau xà lách có giá khoảng 8.000 đồng/kg, nhưng rau bị nát, bám bùn đất rửa kỹ may lắm mới bán được nửa giá”, bà Hằng ngậm ngùi.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, ảnh hưởng mưa, lũ, tại địa phương có một cầu treo bị cuốn sập; hai du khách bị lũ cuốn mất tích trên suối Klong Klanh, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương vào ngày 29-11 (báo Nhân Dân điện tử đã thông tin).