Long An huy động hơn 10 tỷ đồng và 50 tấn gạo hỗ trợ miền trung

NDO -

Với tinh thần “tương thần tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, tỉnh Long an đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên chung tay quyên góp, ủng hộ người dân miền trung bị thiệt hại do bão, lũ.

Cán bộ, công nhân viên Long An chung tay quyên góp, ủng hộ người dân miền trung.
Cán bộ, công nhân viên Long An chung tay quyên góp, ủng hộ người dân miền trung.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hoà cho biết: Để kịp thời chia sẻ khó khăn với Đảng bộ, chính quyền nhân dân Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, khôi phục cuộc sống sau bão, tỉnh Long An đã có quyết định xuất năm tỷ đồng từ Quỹ phòng chống thiên tai và Quỹ phòng, chống giảm nhẹ thiên tai của tỉnh hỗ trợ mỗi tỉnh một tỷ đồng.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Long An vận động mạnh thường quân hỗ trợ 10 tấn gạo cho mỗi địa phương. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long đã tiếp nhận nguồn đóng góp từ các địa phương trong tỉnh hơn ba tỷ đồng và đang tiếp tục kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền trung.

Liên đoàn lao động tỉnh Long An cũng đã kêu gọi công đoàn viên đóng góp hơn hai tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền trung. 

Mưa lũ nghiêm trọng ở miền trung