Lốc xoáy tại Thái Bình, thiệt hại nhiều tài sản

NDO -

Khoảng 13 giờ 15 phút trưa 12-6, lốc xoáy kèm theo vòi rồng xuất hiện tại xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) gây ra thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở vật chất tại địa phương.

Cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình hỗ trợ khắc phục hậu quả lốc xoáy tại trường Tiểu học và THCS An Vũ.
Cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình hỗ trợ khắc phục hậu quả lốc xoáy tại trường Tiểu học và THCS An Vũ.

Ông Phạm Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã An Vũ thông tin cho biết: Lốc xoáy diễn ra chừng 10 phút quét qua trường học và khu vực trụ sở UBND xã. Rất may, đây là thời điểm buổi trưa, vào ngày cuối tuần nên tại hai địa điểm xảy ra lốc xoáy không có thiệt hại về người.

Tuy nhiên, tại trường Mầm non, lốc xoáy làm hư hỏng, tốc mái tôn nhà hiệu bộ, nhà để xe và khu vui chơi của học sinh. Tại trường Tiểu học và THCS An Vũ, bị sập đổ 400 m tường bao, toàn bộ 10 phòng học bị tốc mái khoảng 600 m2; lán xe, cây cối to, nhỏ trong khuôn viên trường bật, đổ ngổn ngang.

Còn tại trụ sở UBND xã An Vũ, toàn bộ khu nhà làm việc diện tích 200 m2 dành cho khối đoàn thể gồm phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, nông dân bị tốc mái hoàn toàn; lốc xoáy còn làm sập đổ một đoạn tường cổng UBND xã dài khoảng 50 m; gẫy bốn cột điện cùng nhiều cây cối tỏng khuôn viên trụ sở xã. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 2,4 tỷ đồng.

Suốt chiều nay, cán bộ, công chức xã An Vũ cùng lực lượng giáo viên và sự hỗ trợ của 20 cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Phụ đã tiến hành thu dọn, tháo dỡ, vệ sinh toàn bộ khu vực trường học và tại trụ sở UBND xã.

Chủ tịch UBND xã An Vũ Phạm Văn Khánh cho biết thêm, trước mắt xã bố trí các cơ quan, đoàn thể tạm thời di dời về khu vực hội trường trung tâm xã để làm việc. Còn cơ sở vật chất bị hư hỏng tại trường An Vũ sẽ tổng hợp, báo cáo huyện và ngành giáo dục để sớm có phương án hỗ trợ kinh phí sửa chữa, cải tạo trong thời gian sớm nhất.