Liên tiếp các cơn bão di chuyển vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hiện nay có một cơn bão (tên quốc tế Kalmaegi) hoạt động ở phía đông đảo Lu-dông (Phi-li-pin). Khoảng ngày 18-11 cơn bão này sẽ đi vào khu vực phía bắc Biển Đông và suy yếu thành một vùng áp thấp. Khoảng ngày 20 đến 21-11, trên vùng biển phía đông của Phi-li-pin có khả năng hình thành một cơn bão khác và di chuyển vào Biển Đông vào những ngày cuối tuần sau.

Từ ngày 18-11, một đợt không khí lạnh tràn xuống phía bắc khiến Bắc Bộ có mưa, mưa rào. Từ ngày 19 đến 20-11 mưa giảm, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù, riêng ngày 19-11 trời trở rét. Từ ngày 21-11, nhiệt độ tăng dần. Tại Trung Bộ, từ đêm 18 đến ngày 19-11, các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày 21 đến 22-11, các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông, cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

* Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, chính quyền thị xã Tân Châu và xã Tân An đã vận động di dời bốn hộ dân tại ấp Tân Hậu A1 đến nơi an toàn, hiện đang tiếp tục vận động bốn hộ còn lại ở ấp Tân Hòa B (cùng xã Tân An) di dời. Đồng thời, tiến hành kéo dây, lắp đặt biển báo tạm; cắt cử lực lượng túc trực, tiếp tục theo dõi để cảnh báo kịp thời cho người dân biết tình hình diễn biến sạt lở. Trước đó, ngày 7 và 8-11 trên địa bàn xã Tân An, thị xã Tân Châu xảy ra hai vụ sạt lở đất bờ Kênh Xáng với tổng chiều dài gần 40 m, ảnh hưởng đến tám hộ dân.

* Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 81 trong số 175 địa phương cấp xã và 3 trong số 15 địa phương cấp huyện gồm huyện Vĩnh Hưng, Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường có dịch tả lợn châu Phi đã qua 30 ngày, kể từ ngày tiêu hủy cuối cùng. Tuy nhiên, ngành chức năng và các địa phương vẫn đang thực hiện chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh. Giá thịt lợn hơi trên địa bàn hiện đang dao động ở mức 65 đến 68 nghìn đồng/kg.

* Ngày 16-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ban hành quyết định về việc sử dụng kinh phí dự phòng ngân sách tỉnh năm 2019 với số tiền gần 33 tỷ đồng để hỗ trợ thiệt hại và phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, kinh phí tiêu hủy hơn 25,6 tỷ đồng và chi công tác chống dịch hơn 7,3 tỷ đồng. Để tiếp tục công tác phòng, chống dịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phân bổ 27.956 lít hóa chất cho các huyện để tiêu độc khử trùng chống dịch, 400 xi-lanh tự động, 20 bình bơm động cơ sát trùng.

* Trưa 16-11, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân điều tàu cứu hộ ra hỗ trợ Vùng 5 Hải quân để tìm kiếm hai thuyền viên trên tàu cá Kiên Giang gặp nạn và bị mất tích. Trước đó, khoảng 5 giờ sáng 15-11, tàu cá Kiên Giang số hiệu KG 61093 TS đang neo đậu cách tây nam đảo Phú Quốc hơn 40 hải lý đã bất ngờ bị ngập nước không rõ nguyên nhân. Thời điểm xảy ra sự cố sóng to, gió lớn, nước ngập tràn tàu nên các thuyền viên đã nhảy xuống biển. Ba trong số năm thuyền viên tàu cá bị chìm sau đó đã được một tàu cá khác của ngư dân cứu sống, hai người còn lại mất tích. Tàu gặp nạn do ông Lê Xuân Hải quê ở Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị làm thuyền trưởng. Hai thuyền viên mất tích gồm: Trần Văn Vẹo, 32 tuổi và Nguyễn Văn Trung, 40 tuổi cùng quê Kiên Giang. Tính đến 10 giờ sáng 16-11, vẫn chưa tìm thấy hai thuyền viên này.

* Vào lúc 18 giờ ngày 15-11, Đồn Biên phòng Côn Đảo, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành các thủ tục tiếp nhận ngư dân Danh Sáng (SN 1985, quê ở Kiên Giang), là thuyền viên trên tàu cá BV 99739 TS bị đứt rời cánh tay phải do tai nạn lao động trên biển được tàu SAR 272 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa vào bờ cấp cứu. Do được tiếp cận y tế kịp thời, tình trạng sức khỏe của nạn nhân chuyển biến tích cực.

* Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16-11, tàu cá mang số hiệu QT 92129 TS do thuyền trưởng Mai Văn Dũng (trú tại Khu phố 7, thị trấn Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) điều khiển đã đưa bảy ngư dân trên một tàu cá bị cháy vào cảng cá Cửa Việt an toàn. Trước đó, tàu cá mang số hiệu QT 92129 khi đang đánh bắt thủy sản thì phát hiện tàu cá của Nghệ An mang số hiệu NA 97678 TS bị cháy cách đó khoảng sáu hải lý. Thuyền trưởng Mai Văn Dũng cùng các thuyền viên đã nhanh chóng di chuyển lại gần và cứu được bảy người gặp nạn.