Lập Sở chỉ huy tiền phương tìm người bị vùi lấp tại Thừa Thiên Huế

NDO -

Chiều 12-10, Tư lệnh Quân khu 4 đã vào đến Thừa Thiên Huế động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã và thành phố Huế đang nỗ lực giúp dân phòng tránh thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Văn Man thăm, tặng quà người dân Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Văn Man thăm, tặng quà người dân Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Trong ngày 11, 12-10, các đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã thị sát tình hình ngập lụt ở các địa phương trong tỉnh Thừa Thiên Huế và chuyển lương thực, thực phẩm đến cho nhân dân các huyện Phú Vang, Hương Thủy, Phong Điền.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh Quân khi 4 cũng đã quyết định lập Sở chỉ huy tiền phương tại Thừa Thiên Huế, hỗ trợ các địa phương phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngay sau khi nhận được tin về vụ sạt lở núi, vùi lấp hơn 10 công nhân đang thi công Thủy điện Rào Trăng 3, Phó Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Văn Man lập tức điều động lực lượng đến địa bàn nghiên cứu, chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn.

Để hỗ trợ chính quyền nhân dân Thừa Thiên Huế sớm khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trích, hỗ trợ 200 triệu đồng.

Mưa lũ nghiêm trọng gây ngập lụt tại miền trung