Làm rõ nguyên nhân vụ sập mái hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu

NDO -

NDĐT - Chiều 13-8, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Tống Hoàng Khôi cho biết: Vụ sập mái của hội trường có sức chứa 250 người của UBND thị trấn Ngã Sáu xảy ra ngày 10-8, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành kiểm tra tìm nguyên nhân. Về thiệt hại, bước đầu xác định phần mái của hội trường bị sập khoảng 350 triệu đồng, không có thiệt hại về người.

Hiện trường mái của hội trường bị sập.
Hiện trường mái của hội trường bị sập.

Tại hiện trường, toàn bộ phần mái của hội trường vừa xây xong cuối năm 2018, bao gồm ngói, trần, kèo đều sập.

Đây là một trong nhiều hạng mục của công trình khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu, có tổng diện tích hơn 4.400 m2, do Ban Quản lý các dự án huyện làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Trân, có trụ sở tại quận Cái Răng (TP Cần Thơ). Tổng vốn đầu tư của công trình này là 15 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trụ sở thị trấn Ngã Sáu là 11,3 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương trong dự kiến kế hoạch trung hạn năm năm, 2016-2020, của tỉnh.