Lại thêm vụ ba người tử vong do điện giật

NDO -

NDĐT - Sáng 3-10, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đang điều tra vụ điện giật làm ba người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường xảy ra vụ điện giật làm chết ba người.
Hiện trường xảy ra vụ điện giật làm chết ba người.

Trước đó, khoảng 19 giờ 20 phút tối 2-10, Công an phường 8 (TP Bến Tre) nhận được tin báo tại hẻm tổ 2 (thuộc khu phố 3, phường 8, xảy ra vụ tại nạn điện làm ba người chết.

Các nạn nhân gồm: Dư Văn Hoàng, SN 1965; Ngô Hoàng Kiệt, SN 1972; Phan Thị Minh Hằng, SN 1975 (cả ba cùng ngụ khu phố 3). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do điện bị rò từ ống kim loại bằng sắt, được buộc bằng dây kẽm vào trụ điện dẫn xuống mặt đất. Khi mặt đất bị ngập nước nên nhiễm điện làm điện giật chết ba người.

Trước đó, vào chiều tối 2-10, trên địa bàn TP Bến Tre xảy ra mưa lớn làm hẻm tổ 2 (khu phố 3, phường 8) ngập sâu hơn 40 cm nên xảy ra sự cố. Khi đó, người dân phát hiện ba người bị dính chùm ngay trụ điện nên gọi điện báo cơ quan chức năng và tiến hành đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, hai nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện, còn nạn nhân Phan Thị Minh Hằng bị thương nặng, ngưng tim và tử vong rạng sáng ngày 3-10.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.