Kỹ sư “chân đất”

Trăn trở trước sự vất vả của người nông dân trong sản xuất, anh Nguyễn Văn Tuấn, thôn Pò Nim, xã Cường Lợi, huyện Na Rì (Bắc Cạn) đã mày mò chế tạo chiếc máy nông nghiệp với tám chức năng, được nông dân đón nhận và các nhà khoa học ghi nhận, đánh giá cao.

Anh Nguyễn Văn Tuấn giới thiệu chiếc máy đa năng do mình chế tạo.
Anh Nguyễn Văn Tuấn giới thiệu chiếc máy đa năng do mình chế tạo.

Có tay nghề sửa chữa xe máy, cộng với đam mê sáng tạo và mong muốn giúp đỡ nông dân, anh Tuấn không ngại vất vả, tìm tòi, nghiên cứu chế tạo chiếc máy nông nghiệp đa chức năng có giá thành rẻ. Quá trình sáng chế gặp không ít khó khăn, nhiều chi tiết máy có sẵn, nhiều chi tiết phải gia công. Qua nhiều lần thất bại, hiệu chỉnh, chiếc máy đầu tiên của anh ra đời năm 2011 chỉ có hai chức năng là cào cỏ và vun ngô. Không hài lòng, anh tiếp tục nghiên cứu, sáng chế và cho ra đời sản phẩm máy nông nghiệp “tám trong một” vào năm 2016.

Chiếc máy của anh Tuấn hoạt động tốt cả tám chức năng, gồm: Hệ thống cào cỏ, cuốc xới đất; hệ thống làm phẳng mặt đất sau khi cuốc, xới đất ruộng, đất bãi; hệ thống tự đánh rãnh, tra ngô, tra lân, vùi lấp đất; hệ thống vun ngô; hệ thống bơm phun áp lực cao; hệ thống phát điện thắp sáng; hệ thống thùng kéo; hệ thống bơm nước tưới tiêu.

Trên sườn dốc cao, ruộng thấp, trong một giờ đồng hồ, các chức năng của máy như tự đánh rãnh, tra lân, tra ngô, cào cỏ, cuốc xới đất… đều hoạt động hiệu quả, tương đương với sức của mười lao động thủ công. Máy có kích thước gọn nhẹ, thao tác đơn giản, tiện lợi, phù hợp mọi đối tượng sử dụng, kể cả phụ nữ. Máy dễ di chuyển, điều khiển dễ dàng trên những điều kiện địa hình phức tạp như ruộng bậc thang, thửa ruộng thụt lún, an toàn cho người lao động. Máy đa chức năng của anh Tuấn có giá từ 14 đến 25 triệu đồng/chiếc.

Không dừng lại ở việc chế tạo máy, anh Tuấn còn thành lập Hợp tác xã dịch vụ sản xuất, chế tạo máy nông nghiệp Thành Ngân với bảy thành viên, số vốn đóng góp khoảng 600 triệu đồng, thu nhập mỗi thành viên khoảng bốn triệu đồng/tháng. Bên cạnh chế tạo, hợp tác xã còn sửa chữa các loại máy móc, gia công cơ khí, sử dụng máy gặt lúa giúp nông dân thu hoạch… Anh Nguyễn Văn Tuấn sẵn sàng bán trả góp không lãi suất cho các gia đình khó khăn. Anh cho biết, hợp tác xã sẽ tìm mặt bằng rộng từ 600 đến 700 m2 làm nhà xưởng, sản xuất nhiều loại máy nông nghiệp hiện đại hơn, phù hợp mọi địa hình canh tác, phấn đấu nâng công suất chế tạo lên khoảng 200 máy/năm.

Với niềm đam mê sáng tạo, “kỹ sư chân đất” Nguyễn Văn Tuấn đã chế tạo ra một chiếc máy nông nghiệp tốt, áp dụng vào thực tế của địa phương, nâng cao năng suất lao động. Với sáng chế này, anh Tuấn được UBND tỉnh Bắc Cạn tặng Bằng khen, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tôn vinh, đoạt giải Khuyến tài của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt.