Kịp thời ngăn chặn ba người nhập cảnh trái phép

NDO -

Lợi dụng khi trời mưa to, sương mù, ba người trong một gia đình đã theo đường mòn nhập cảnh vào Việt Nam song đã bị cán bộ, chiến sĩ Tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng A Pa Chải (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên) đã phát hiện, ngăn chặn.

Ba trường hợp nhập cảnh trái phép (người thứ hai, thứ ba, thứ tư từ phải sang) bị Bộ đội Biên phòng phát hiện.
Ba trường hợp nhập cảnh trái phép (người thứ hai, thứ ba, thứ tư từ phải sang) bị Bộ đội Biên phòng phát hiện.

Trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử, Đại tá Trần Nam Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, cho biết: Sáng 24-8, tại khu vực mốc 3 (trên tuyến biên giới Việt - Trung), thuộc địa phận bản Tá Miếu, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), Tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng A Pa Chải đã phát hiện ba người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Theo đó, ba người gồm: Giàng A Pá (SN 1981), Vừ Thị Khào (SN) 1979) và Giàng A Khềnh (SN 2003), cùng trú tại bản Huổi Thanh 1, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé. Theo lời tường thuật của ba người, thì họ là một gia đình đã xuất cảnh trái phép qua đường mòn sang tỉnh Vân Nam, Trung Quốc làm thuê tại các nông trường trồng chuối từ tháng 9-2019. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng phía Trung Quốc truy quét gắt gao các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép làm thuê nên ba người trong gia đình Pá tìm đường về Việt Nam.

Nhằm trốn tránh sự kiểm tra của các lực lượng chức năng, ba người trong gia đình Pá đã lợi dụng trời mưa, sương mù đi theo đường mòn trên biên giới để nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Khi vừa luồn rừng vào khu vành đai biên giới Việt Nam khoảng 350 m, đến địa phận bản Tá Miếu, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé thì bị tổ công tác phát hiện, bắt giữ.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục, Đồn Biên phòng A Pa Chải đã tổ chức đo thân nhiệt, kê khai y tế, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với ba người; đồng thời phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Mường Nhé, đưa các trường hợp về cách ly tập trung theo quy định phòng, chống dịch.

Được biết, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới để người dân không xuất, nhập cảnh trái phép theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Biên phòng về phòng, chống dịch Covid-19, hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên đang duy trì 68 tổ chốt chặn (cố định và lưu động) trên hai tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc thuộc địa phận tỉnh Điện Biên. Quá trình thực hiện nhiệm vụ chốt chặn đã phát hiện nhiều trường hợp công dân từ Trung Quốc về nhưng không khai báo y tế; tổ chốt chặn thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang còn phối hợp bắt giữ hai đối tượng trốn truy nã lẩn trốn trong khu vực biên giới cùng với sáu trẻ nhỏ.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19