Không tập trung đông người tại các bãi tắm ở Quảng Ninh

NDO -

Ngày 1-5, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản về việc kiểm soát số lượng người đến các bãi tắm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo khoảng cách phòng, chống dịch Covid-19.

Một bãi tắm trên đảo Cô Tô con, huyện Cô Tô (Quảng Ninh).
Một bãi tắm trên đảo Cô Tô con, huyện Cô Tô (Quảng Ninh).

Văn bản nêu rõ: Để thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có bãi tẵm trên địa bàn tỉnh chỉ đạo kể từ 15 giờ ngày 1-5, triển khai các biện pháp để không tập trung đông người tại các bãi tắm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện.

Theo thông tin từ Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh cho biết, trong hai ngày 30-4 và 1-5, (tính đến 15 giờ) Cảng vụ đã cấp phép cho hơn 1.000 chuyến tàu du lịch đưa khách tham quan vịnh Hạ Long với hơn 28 nghìn lượt khách, trong đó có hơn 1.200 khách quốc tế; gần 4.000 khách đăng ký lưu trú; Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh cũng đã cấp phép cho 284 chuyến tàu ra các tuyến đảo với gần 18 nghìn lượt lên đảo khách tham quan và nghỉ dưỡng.

Du lịch an toàn dịp nghỉ lễ