Không khí lạnh tăng cường gây mưa, rét ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, ở phía bắc, một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống phía nam. Sáng nay 19-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Không khí lạnh gây mưa phùn và rét tại khu vực Hà Nội trong những ngày qua. Ảnh: HÀ THU
Không khí lạnh gây mưa phùn và rét tại khu vực Hà Nội trong những ngày qua. Ảnh: HÀ THU

Các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 20 đến 23-1 ở phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét.

Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, đêm 24-1 (30 Tết), Bắc Bộ trời rét kèm theo mưa phùn. Hình thái thời tiết này sẽ kéo dài đến hết ngày mồng 3 Tết Nguyên đán. Ngoài ra ở miền bắc sẽ có rét đậm, rét hại tập trung vào cuối tháng 1, đầu tháng 2, nhưng không kéo dài.

* Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nông dân trồng dưa hấu Tết bước vào giai đoạn thu hoạch. Do thời tiết thuận lợi, nên sản lượng dưa hấu tăng cao, trong khi giá cả đang ổn định và có lãi, với mức giá 10 nghìn đồng/kg. Vụ dưa hấu Tết Nguyên đán 2020, toàn tỉnh xuống giống gần 200 ha.

* Tỉnh Quảng Ninh đã thành lập 208 đoàn liên ngành trong đợt cao điểm kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân 2020, dự kiến thực hiện đến hết ngày 25-3. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, kiểm soát những đầu mối sản xuất, nhập khẩu, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm...

* Chiều 17-1, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã lập biên bản vi phạm hành chính, tổ chức tiêu hủy hơn 200 kg thịt lợn và sản phẩm từ lợn bị ôi thiu. Số tang vật này thu giữ được trong khu vực nhà lồng chợ Đồng Xoài vào trưa cùng ngày. Số thịt lợn nói trên được xác định là của bốn hộ tiểu thương buôn bán thịt lợn tại các lô số 3, số 9, số 14 và số 32.

* Những ngày này, ngư dân vùng bãi ngang ven biển các xã Bình Trị, Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trúng đậm mùa ruốc biển. Có những ghe mỗi ngày khai thác hai đến ba tạ ruốc. Với giá bán 23 nghìn đồng/kg ruốc tươi và 100 nghìn đồng/kg ruốc khô (phơi nắng), mỗi ghe thu về từ 4,6 đến 6,9 triệu đồng/chuyến ruốc tươi và 20 đến 30 triệu đồng/chuyến ruốc khô.

* Ngày 18-1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cuối tháng 12-2019, hơn 67 ha nuôi ngao của 56 hộ dân ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia xuất hiện hiện tượng ngao chết tỷ lệ 70%. Sở đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra, chẩn đoán, lấy mẫu, xét nghiệm tìm nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm cho thấy, hiện tượng ngao chết do ô nhiễm đáy, kết hợp chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm làm cho ngao bị sốc. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo nông hộ cần thu hoạch ngao đạt kích cỡ thương phẩm, khẩn trương thu gom ngao chết đem chôn lấp, vệ sinh đồng nuôi, xử lý môi trường đúng quy trình.