Khởi động chiến dịch "Vì nụ cười phụ nữ"

Sáng 6-3, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức chương trình trực tuyến kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và khởi động chiến dịch "Vì nụ cười phụ nữ".

Ðây là chương trình hưởng ứng chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2021: "Hành trình phụ nữ trong lãnh đạo: Xây dựng tương lai bình đẳng mới trong thế giới Covid-19". Theo đó, chiến dịch "Vì nụ cười phụ nữ" được khởi động nhằm khơi dậy khát vọng vươn lên, khả năng sáng tạo của phụ nữ vượt qua khó khăn, thách thức trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Ðồng thời khích lệ phụ nữ chủ động tiếp cận và ứng dụng công nghệ để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc.

* Bảo tàng Mỹ thuật Ðà Nẵng tổ chức trưng bày, giới thiệu triển lãm chuyên đề "Nét đẹp phụ nữ Việt" nhằm tôn vinh vai trò và vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam qua các tác phẩm hội họa và điêu khắc thuộc sưu tập của bảo tàng. Những tác phẩm đa dạng về chất liệu và thể loại truyền tải đến người xem vẻ đẹp tâm hồn, nét đẹp trong cuộc sống lao động thường ngày, tình yêu thương dành cho gia đình… của người phụ nữ Việt Nam. Triển lãm diễn ra từ ngày 6-3 đến hết ngày 22-3.

* Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tọa đàm "Phụ nữ Vĩnh Phúc giữ gìn và phát triển áo dài di sản văn hóa Việt Nam". Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tìm hiểu về lịch sử, ý nghĩa của chiếc áo dài truyền thống, tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội; trao đổi, thảo luận, chia sẻ cảm nhận, tình yêu với áo dài và trách nhiệm giữ gìn, quảng bá áo dài Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh cũng tổ chức chuỗi hoạt động, bao gồm: Trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về phụ nữ Vĩnh Phúc; phát động cuộc thi ảnh "Duyên dáng áo dài" và cuộc thi viết "Cảm nhận về áo dài".

* Hội LHPN tỉnh Bình Dương tổ chức họp mặt kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại lịch sử cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ; vai trò vị trí của phụ nữ xưa và nay. Dịp này, Hội phát động đợt thi đua chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ các cấp với chủ đề "Phụ nữ Bình Dương năng động, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền".

* Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chuyên đề "Phụ nữ Việt Nam", Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức triển lãm "Chân dung phụ nữ", khai mạc vào ngày 8-3 tại Phòng triển lãm IDECAF (TP Hồ Chí Minh). Triển lãm trưng bày tác phẩm của 15 tác giả trẻ, vừa thực hiện trong tháng 1-2021 dưới sự hướng dẫn của ba nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng của Việt Nam và Pháp. Người xem còn có dịp tìm hiểu một số chân dung các nhân vật nữ tiêu biểu của Việt Nam đương đại qua bài viết của nữ nhà báo người Pháp Xa-bri-na Run-lê, thưởng thức phim tài liệu Phụ nữ và nam giới của nữ đạo diễn người Pháp Phrê-đê-rích Bê-đốt (có phụ đề tiếng Việt). Triển lãm mở cửa đến hết ngày 9-4.

PV và CTV