Khởi công xây dựng cầu Thanh Sơn bắc qua sông Đồng Nai

NDO -

Ngày 3-8, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai phối hợp UBND huyện Định Quán tổ chức khởi công xây dựng cầu Thanh Sơn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu Thanh Sơn.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu Thanh Sơn.

Đây là cây cầu bắc qua sông Đồng Nai, nối liền xã Ngọc Định với Thanh Sơn, huyện Định Quán, vốn lâu nay người dân đi lại bằng phà và cầu treo.

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, cầu Thanh Sơn thuộc dự án nhóm B, có chiều dài hơn 198m, gồm sáu nhịp dầm bê-tông cốt thép. Khổ cầu rộng 9m, trong đó, mặt cầu rộng 7m. Cầu được thiết kế với vận tốc tối đa đạt 60 km/giờ. Tổng vốn đầu tư là hơn 138 tỷ đồng. Công trình được thi công trong thời gian 400 ngày.

Theo lãnh đạo UBND huyện Định Quán, việc khởi công xây dựng cầu Thanh Sơn đáp ứng mong mỏi của người dân địa phương. Lâu nay, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân ra vào xã Thanh Sơn gặp nhiều khó khăn do bị ngăn cách sông Đồng Nai, đoạn chảy qua địa bàn. Mặc dù năm 2016, cầu treo Thanh Sơn được đầu tư xây dựng, nhưng chỉ phục vụ việc lưu thông của xe máy và ô-tô có tải trọng dưới hai tấn. Do đó, việc vận chuyển hàng hóa vẫn phụ thuộc vào các tuyến phà.