Khởi công đường bộ cao tốc bắc nam đoạn Cam Lộ - La Sơn

NDO -

NDĐT - Sáng 16-9, tại điểm giao nhau với quốc lộ 9, thuộc địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Bộ Giao thông vận tải phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc bắc nam phía đông đoạn Cam Lộ - La Sơn, chiều dài hơn 98 km. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo bấm nút phát lệnh khởi công dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo bấm nút phát lệnh khởi công dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, công trình cao tốc bắc nam đoạn Cam Lộ - La Sơn khi hoàn thành sẽ đóng góp rất quan trọng trong việc kết nối các tỉnh, các vùng kinh tế trọng điểm, đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế quốc gia. Vì vậy, đề nghị các đơn vị thi công cần thực hiện nhanh chóng, chính xác, đưa con đường này trở thành con đường kiểu mẫu để dự án sớm được đưa vào khai thác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống của người dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cả hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế đã tích cực vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, di dời để dự án thi công kịp tiến độ.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục hoàn thành các thủ tục, khởi công hai đoạn cao tốc bằng vốn ngân sách còn lại, và tám đoạn đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư, sớm khởi công xây dựng vào năm 2020.

Dự án cao tốc bắc nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đi trùng với đường Hồ Chí Minh, qua các huyện Cam Lộ, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị, TP Đông Hà của tỉnh Quảng Trị và các huyện Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy và Phú Lộc của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.669 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Trong giai đoạn đầu, sẽ đầu tư với quy mô hai làn xe, bề rộng nền đường là 12 m, riêng các đoạn vượt xe có quy mô bốn làn xe, bề rộng nền đường là 23 m. Giai đoạn hoàn chỉnh có quy mô bốn làn xe, bề rộng nền đường là 23 m. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2021.

Khi hoàn thành, tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn cùng đoạn La Sơn - Túy Loan tạo thành tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan, tiếp cận đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đáp ứng nhu cầu vận tải, giải tỏa lưu lượng giao thông của quốc lộ 1 trong trường hợp tuyến đèo và tuyến hầm Hải Vân có sự cố, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến dâng hương, hoa, viếng các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Trường Sơn, thắp hương tại Di tích Thành cổ Quảng Trị và thăm các gia đình lão thành cách mạng.

Khởi công đường bộ cao tốc bắc nam đoạn Cam Lộ - La Sơn ảnh 1

Các phương tiện cơ giới sẵn sàng làm việc sau lệnh khởi công của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.