Kho chứa cao-su bột bị thiêu rụi trong đêm

NDO -

Sáng 17-5, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn trong đêm, khiến kho hàng chứa hàng cao-su bột rộng khoảng 1.000 m2 bị thiêu rụi ở phường Long Bình Tân.

Lực lượng chức năng tham gia dập tắt vụ cháy.
Lực lượng chức năng tham gia dập tắt vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút tối 16-5, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một kho xưởng rộng khoảng 1.000m2, ở mặt tiền tuyến Quốc lộ 51, thuộc địa phận khu phố 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa. Do bên trong chứa nhiều nguyên liệu là cao-su đã xay thành bột nhỏ nên chỉ trong vài phút ngọn lửa bốc cháy dữ dội, bao trùm toàn bộ kho hàng.

Lúc này, một số người dân ở gần khu vực trên và lực lượng công an, dân quân phường Long Bình Tân đã phá hàng rào của kho xưởng để vào bên trong dập lửa nhưng bất thành. 

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an thành phố Biên Hòa và Công an tỉnh Đồng Nai đã điều năm xe chuyên dụng, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Đến rạng sáng 17-5, vụ cháy mới được dập tắt hoàn toàn. 

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi kho xưởng và hàng hóa bên trong. 

Theo đại diện chính quyền địa phương, kho hàng trên của ông Lê Thanh Hiền (35 tuổi), thuê để chứa hàng cao-su bột. Mặc dù ông Hiền đã ba lần cam kết với chính quyền di dời kho chứa hàng ra khỏi khu dân cư, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện thì xảy ra cháy.