Khánh thành và bàn giao công trình điện mặt trời trường học

NDO -

Chiều 29-12, tại xã Cam Phước, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng và Tổng Công ty Điện lực miền Trung tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình “Hệ thống điện mặt trời trên mái nhà”, tặng Trường THCS Trần Quang Khải (thuộc xã Cam Phước, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Hệ thống điện áp mái tại trường THCS Trần Quang Khải, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.
Hệ thống điện áp mái tại trường THCS Trần Quang Khải, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.

Dự lễ, có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cam Lâm, các đơn vị, địa phương của tỉnh Khánh Hòa. Về phía đơn vị tổ chức có đồng chí Vũ Hoàng Vĩnh, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng; đồng chí Nguyễn Thành, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền trung; đại diện lãnh đạo Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền trung (CPCEMEC) và Điện lực Khánh Hòa, cùng các đơn vị thiết kế, thi công công trình.

Khánh thành và bàn giao công trình điện mặt trời trường học -0
 Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa: Công trình điện có ý nghĩa rất lớn trong giáo dục học sinh về năng lượng sạch.

Công trình gồm 24 tấm pin năng lượng mặt trời lắp trên mái nhà lớp học, công suất 435 Wp và hai thiết bị chuyển đổi nguồn điện hòa lưới, công suất 8kW của hãng ABB (Italy), trung bình mỗi ngày sản xuất được 40 kWh điện.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Phó Tổng Giám đốc EVNCPC Nguyễn Thành cho biết: Với mong muốn hướng đến nguồn năng lượng xanh, chung tay bảo vệ môi trường, đồng thời phát triển hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà và sử dụng xe điện, trạm sạc; trong những năm qua, Tổng Công ty đã giao cho CPCEMEC nghiên cứu sản xuất hệ thống pin mặt trời áp mái và các sản phẩm công nghệ đo đếm, trong đó, có một phần nhiệm vụ vô cùng ý nghĩa đó là tài trợ hệ thống năng lượng mặt trời áp mái cho các điểm trường tại những vùng khó khăn.

Thông qua chương trình tài trợ hệ thống điện mặt trời cho các điểm trường lần này, bên cạnh trách nhiệm chung tay hỗ trợ cộng đồng, EVNCPC mong muốn tuyên truyền giáo dục một cách trực quan nhằm nâng cao nhận thức cho các thế hệ tương lai của đất nước ngay từ trong môi trường học đường về ý thức sử dụng điện tiết kiệm, tăng cường sử dụng năng lượng sạch, tái tạo vào đời sống.

Khánh thành và bàn giao công trình điện mặt trời trường học -0
 Bàn giao công trình cho nhà trường đưa vào sử dụng.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy giáo Đồng Văn Năm, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quang Khải vui mừng chia sẻ, việc Báo Nhân Dân và EVNCPC phối hợp tài trợ xây dựng hệ thống điện có nhiều ích lợi, giúp trường chủ động nguồn năng lượng điện, góp phần giảm gánh nặng chi phí hằng tháng khoảng từ 1,5 đến 2 triệu đồng; giúp trường tuyên truyền cho giáo viên, học sinh thấy được lợi ích của việc sử dụng năng lượng mặt trời và sắp tới chúng tôi sẽ tuyên truyền trong phụ huynh học sinh về sử dụng năng lượng sạch.

Việc đưa hệ thống năng lượng mặt trời áp mái nối lưới vào các trường học không những giúp tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng cho nhà trường, mà còn tạo ra một mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời hiện đại, trực quan, giúp cho học sinh có những trải nghiệm kiến thức thực tế về năng lượng sạch, góp phần lan tỏa đến cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sử dụng nguồn điện từ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đây là công trình điện mặt trời mái nhà thứ tư mà EVNCPC phối hợp các cơ quan truyền thông, báo chí thực hiện trong năm 2020 gồm: Phối hợp Báo Nhân Dân, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền trung - Tây Nguyên (VTV8), Cơ quan thường trú khu vực miền trung - Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Dân Trí xây dựng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để tặng cho bốn trường học tại các tỉnh: Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa và Đắk Lắk, với tổng giá trị hơn một tỷ đồng, trích từ nguồn quỹ phúc lợi và sự đóng góp của CBCNV trong toàn Tổng Công ty.

Mặc dù việc thi công công trình vào lúc dịch Covid-19 và bão lũ liên tục, nhưng thực hiện nhiệm vụ Tổng Công ty giao về việc giao quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình lắp đặt điện mặt trời lắp mái nối lưới tại các điểm trường, CPCEMEC đã phối hợp cùng các cơ quan địa phương và các ban chức năng của EVNCPC, các Công ty Điện lực tỉnh tổ chức khảo sát, thiết kế, mua sắm vật tư thiết bị và triển khai thi công hoàn thành hệ thống điện mặt trời tại các điểm trường.

Ngoài trao tặng hệ thống điện mặt trời mái nhà cho bốn trường học, EVNCPC đã trao tặng 70 căn nhà tình nghĩa, với tổng giá trị 3,5 tỷ đồng cho 13 tỉnh, thành phố khu vực miền trung - Tây Nguyên chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực miền trung (7-10-1975 - 7-10-2020).

Trong năm 2020, EVNCPC dành gần 24,4 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng ở 13 tỉnh, thành phố miền trung - Tây Nguyên, gồm: Xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà cho người nghèo (6,08 tỷ đồng); hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trường học, hỗ trợ trang thiết bị y tế (hơn 1,175 tỷ đồng); ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (7,185 tỷ đồng); ủng hộ đồng bào bị bão lụt ở miền trung (3,3 tỷ đồng); các hoạt động an sinh xã hội khác (gần 6,7 tỷ đồng).

Đóng trên địa bàn miền trung - Tây Nguyên, trong suốt chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hằng năm EVNCPC thường xuyên chú trọng đến công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ, xây dựng nhà tình nghĩa, các hoạt động hướng về cộng đồng... xem đây như là một nét đẹp văn hóa và là trách nhiệm đối với cộng đồng của EVNCPC.