Khánh thành Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình

Sáng 25-9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình tổ chức gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ lần thứ 22 tại Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình. Công trình có quy mô 900 giường bệnh, xây dựng trên diện tích 4,4 ha, với hệ thống thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại. Đây là công trình quan trọng trong quy hoạch mạng lưới y tế của tỉnh Ninh Bình, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh.

PV

Hoạt động hữu nghị Việt Nam - Ba Lan

Ngày 25-9, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự, có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam V.Ghe-ven, cùng  đại diện các cơ quan hữu quan. Đại hội thảo luận báo cáo tổng kết và thông qua phương hướng công tác; bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra khóa mới; bầu nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan nhiệm kỳ 2020-2025.

PV

Trao học bổng Vallet tặng 212 học sinh, sinh viên ưu tú 

Chiều 25-9, tại Trường đại học Sư phạm (Đại học Huế), Tổ chức Khoa học và Giáo dục “Gặp gỡ Việt Nam” phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại học Huế tổ chức trao 212 suất học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc tại Thừa Thiên Huế. Đây là những em đã đoạt giải trong các kỳ thi Ô-lim-pích quốc tế, kỳ thi quốc gia, thủ khoa của các trường đại học và các em học sinh xuất sắc của các trường THPT ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tổng số tiền học bổng là hơn 3,5 tỷ đồng. 

PV

Khai mạc các hoạt động vui Trung thu tại Phố cổ Hà Nội

Ngày 25-9, tại Ngôi nhà Di sản (số 87, phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Ban quản lý Phố cổ Hà Nội đã khai mạc chuỗi hoạt động vui Tết Trung thu tại khu phố cổ.

Tại Ngôi nhà Di sản, Ban quản lý Phố cổ tái hiện không gian một gia đình Hà Nội xưa đón Tết Trung thu. Trong đó, có mâm cỗ trông trăng truyền thống. Cũng tại đây, các nghệ nhân giới thiệu, trình diễn làm đèn ông sao, ông đánh gậy, nặn con giống bột… Các nghệ nhân cũng sẽ giới thiệu cách làm đồ chơi truyền thống tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ (số 50 phố Đào Duy Từ). Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trang trí, sắp đặt không gian giới thiệu về Tết Trung thu tại đình Kim Ngân (số 42 - 44, phố Hàng Bạc) và tại Trung tâm Thông tin di sản (số 28, phố Hàng Buồm). Do tác động của dịch Covid-19, nhiều phụ huynh vẫn e ngại khi cho con chơi tại các địa điểm công cộng cho nên Ban Quản lý phố cổ tổ chức nhiều hoạt động đón Trung thu trực tuyến trên trang fanpage facebook “PHỐ CỔ HÀ NỘI”. Cụ thể, hoạt động trực tuyến diễn ra từ 10 giờ đến 11 giờ ngày 27-9, từ 9 giờ 30 phút đến10 giờ 15 phút ngày 30-9. Các hoạt động trưng bày sẽ tổ chức liên tục từ nay đến ngày 1-10.