Khẩn trương khắc phục, điều tra nguyên nhân tai nạn giao thông làm bảy người chết

NDO -

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), ngày 23-3 cho biết, Cục đã cử tổ công tác trực tiếp đến hiện trường phối hợp các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành thực hiện các biện pháp điều tra vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng làm bảy người tử vong tại Thanh Hóa, đêm ngày 22-3.

Lực lượng chức năng khẩn trương cấp cứu người bị nạn, phân luồng, điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn. (Ảnh: Cục CSGT)
Lực lượng chức năng khẩn trương cấp cứu người bị nạn, phân luồng, điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn. (Ảnh: Cục CSGT)

Theo Cục CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, cấp cứu người bị nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm bảy người tử vong tại bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá.

Bước đầu xác định, xe chở người đi lao động thu hoạch cây tràm, có cả người ngồi ở ca-bin xe và trên thùng xe. Qua theo dõi hệ thống giám sát hành trình của phương tiện cho thấy, xe ô-tô 36C 136.40 đi với tốc độ 46km/giờ lúc 21 giờ:18 phút :14 giây và trước khi bị tai nạn 10 giây tốc độ là 33km/giờ.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 22-3 tại km13+750 trên dốc Bá Vai, tỉnh lộ 530 thuộc bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá xảy ra vụ TNGT đường bộ, do xe ô-tô BKS 36C-136.40 đi xuống theo hướng từ xã Trí Nang về thị trấn Lang Chánh đã đâm vào ta-luy đường bên phải theo hướng đi, hậu quả bảy người trên xe tử vong (bao gồm cả lái xe và phụ xe).

Nạn nhân gồm: Phạm Thị Bích, SN 1980, ở bản Cảy, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh; Lê Thị Thi, SN 1988, ở bản Cảy, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh; Lê Thị Cảnh, SN 1984, ở bản Cảy, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh; Lê Thị Sơn, SN 1972, ở bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh; Lê Minh Lá, SN 1962, ở bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh; Nguyễn Quốc Hương, SN 1973, ở phố II, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định; Tô Quang Văn, SN 1974, ở phố II, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định.

Ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương cấp cứu người bị nạn, phân luồng, điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn, khắc phục hậu quả, bàn giao nạn nhân về cho gia đình mai táng, phối hợp cùng chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ TNGT.