[Infographic] Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu

NDO -

NDĐT- Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 quy định, từ ngày 1-1-2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện làm việc bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng với lao động nam, đủ 55 tuổi 04 tháng với lao động nữ. Sau đó, mỗi năm tăng thêm ba tháng với lao động nam, bốn tháng với lao động nữ. Tuổi nghỉ hưu với lao động nam sẽ đạt 62 tuổi vào năm 2028, với lao động nữ sẽ đạt 60 tuổi vào năm 2035.

[Infographic] Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu
[Infographic] Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu ảnh 1

* Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi)

* [Infographic] Lương cơ sở tăng thế nào 15 năm qua?

* ILO: Bộ luật Lao động sửa đổi giúp người lao động hưởng lợi công bằng từ tăng trưởng kinh tế