Hơn 500 hộ dân vùng ô nhiễm được sử dụng nước hợp vệ sinh

NDO -

NDĐT - Từ đầu tháng 6, 526 hộ dân ở sáu xóm thuộc xã Linh Sơn, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, chấm dứt tình trạng phải dùng nguồn nước bị ô nhiễm nặng trong nhiều năm qua.

Từ tháng 6, người dân xã Linh Sơn không còn phải sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm.
Từ tháng 6, người dân xã Linh Sơn không còn phải sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm.

Sáu xóm thuộc xã Linh Sơn là Bến Đò, Hùng Vương, Ngọc Lâm, Núi Hột, Làng Phan và Mỏ Đá nhiều năm qua hút nước giếng khoan bị ô nhiễm, nhiều người bị ngứa, lở loét, bệnh ngoài da, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe. Trước tình hình đó, ngày 20-11-2017, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 3619/QĐ-UBND phê duyệt lại báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình tiểu dự án cấp nước sinh hoạt xã Linh Sơn, với tổng vốn đầu tư gần 9,6 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp 456 triệu đồng.

Công trình được xây dựng bao gồm: Hai giếng khoan nước ngầm, đường ống dẫn lên các bể chứa, bể xử lý nước, hệ thống đường ống dẫn nước sau khi được xử lý về các khu dân cư và trụ vòi được lắp đến các hộ gia đình. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, việc triển khai xây dựng công trình gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là do việc lắp đặt hệ thống đường ống đi qua nhiều vị trí có địa hình phức tạp, vướng giải phóng mặt bằng, một số hộ dân chậm đóng tiền đối ứng theo quy định, khi công trình được xây dựng xong mất nhiều thời gian chỉnh sửa nên chậm đưa vào sử dụng làm người dân bức xúc.

Thời gian vừa qua, chủ đầu tư công trình đã phối hợp chính quyền xã Linh Sơn, các trưởng xóm tích cực tháo gỡ khó khăn để hoàn thành công trình. Sau khi kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã nghiệm thu công trình, bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt nông thôn. Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thái Nguyên đã bàn giao cho Trạm Dịch vụ Xây dựng công trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, vận hành, cấp nước sinh hoạt cho người dân từ tháng 6, nhằm cải thiện cuộc sống.