Hơn 300 hộ dân vùng cao huyện Tây Giang chờ cấp điện trở lại

NDO -

Hiện còn hơn 300 hộ dân ở hai xã vùng cao huyện Tây Giang, Quảng Nam vẫn chưa được cấp điện trở lại do sự cố mất điện bởi cơn bão số 5 tuần qua.

Công ty Điện lực Quảng Nam đang khẩn trương sửa chữa đường dây điện ở khu vực huyện Tây Giang.
Công ty Điện lực Quảng Nam đang khẩn trương sửa chữa đường dây điện ở khu vực huyện Tây Giang.

Chiều 22-9, thông tin từ Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết, ngay sau bão số 5, đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện triển khai khắc phục sự cố mất điện ở huyện miền núi Tây Giang. Tuy nhiên, do tuyến đường huyết mạch lên vùng cao bị sạt lở nặng, vẫn chưa được thông tuyến, cho nên công tác triển khai khắc phục hệ thống điện ở khu cực này còn gặp nhiều khó khăn.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam Võ Anh Hùng cho biết, mưa lớn kéo dài kèm giông sét đã gây sạt lở đất, ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh, nhất là ở khu vực miền núi cao. Theo số liệu tổng hợp từ các địa phương, bão số 5 đã làm mất điện 1.478 trạm biến áp, với hơn 155 nghìn khách hàng tại các địa phương bị ảnh hưởng. 

Ngay sau bão số 5, ngành điện đã huy động lực lượng, phương tiện tập trung khắc phục sự cố mất điện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến cuối ngày 18-9, Công ty Điện lực Quảng Nam đã khắc phục được 35/37 sự cố và tiến hành cung cấp điện trở lại cho người dân trên địa bàn tỉnh. Riêng tại huyện miền núi Tây Giang, do các tuyến đường giao thông lên biên giới bị sạt lở, ách tắc giao thông, nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. 

Giám đốc Điện lực Đông Giang Nguyễn Văn Minh cho biết, dù đường đến các xã vùng cao huyện Tây Giang vẫn còn ách tắc, nhưng Điện lực Đông Giang (quản lý lưới điện tại khu vực Đông Giang và Tây Giang) đang tiếp tục huy động lực lượng tập trung khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện để sớm cung cấp điện trở lại cho người dân. 

Với nỗ lực của ngành điện, qua bốn ngày huy động lực lượng tập trung sửa chữa, đến chiều nay (22-9), hệ thống lưới điện nối từ đồng bằng lên trung tâm huyện Tây Giang đến xã biên giới A Xan (huyện Tây Giang) đã được khắc phục và bắt đầu cung cấp điện trở lại cho người dân ở tám xã trên địa bàn huyện.

Riêng tại hai xã vùng biên giới Ch’Ơm và Ga Ry, vẫn còn ách tắc giao thông, cho nên hệ thống lưới điện nơi đây chưa khắc phục được và còn hơn 300 hộ dân chưa được cấp điện trở lại.