Hoa Kỳ - Việt Nam hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

NDO -

NDĐT - Ngày 5-12, tại tỉnh Đồng Nai, Quân chủng Phòng không Không quân (Bộ Quốc phòng), Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) phối hợp Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), tổ chức lễ động thổ Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa và ký thỏa thuận triển khai dự án 65 triệu USD nhằm hỗ trợ người khuyết tật.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng các đại biểu bấm nút động thổ Dự án.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng các đại biểu bấm nút động thổ Dự án.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến dự.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân (PK-KQ). Về phía Hoa Kỳ có sự tham dự của bà Caryn R. McClelland, Đại biện lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Theo Bộ Quốc phòng, để thực hiện Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa (Dự án), đến thời điểm này Quân chủng PK-KQ đã bàn giao 37 ha đất khu vực phía tây sân bay cho USAID. Hiện, các đơn vị thi công đã xây dựng đường công vụ, cổng ra vào, văn phòng để phục vụ dự án; các hạng mục giải phóng mặt bằng, quan trắc cũng đã bắt đầu triển khai. Mục tiêu đầu tiên là loại bỏ nguy cơ rò rỉ thêm dioxin và làm sạch khu vực bên ngoài sân bay. Sau đó, sẽ xử lý, cô lập đất nhiễm dioxin. Với Dự án này, Chính phủ Hoa Kỳ đã cam kết khoản kinh phí 300 triệu USD để khôi phục môi trường cho sân bay và các khu vực chung quanh, dự kiến hoàn thành trong 10 năm.

Hoa Kỳ - Việt Nam hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh ảnh 1

Đại diện USAID và NACCET ký thỏa thuận về khoản tài trợ 65 triệu USD.

Dịp này, đại diện USAID và NACCET ký thỏa thuận về khoản tài trợ 65 triệu USD, nhằm thực hiện hoạt động cung cấp, hỗ trợ trực tiếp cho người khuyết tật nặng tại tám tỉnh trong 5 năm tới. Theo đó, USAID sẽ hợp tác với Chính phủ Việt Nam để củng cố hệ thống phục hồi chức năng và các mạng lưới hỗ trợ cộng đồng, nhằm bảo đảm tất cả người khuyết tật đều có cơ hội tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội, qua đó, cải thiện toàn diện chất lượng cuộc sống của họ.

Tại buổi lễ, bà Cary R McClelland, Đại biện lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh: “Không chỉ chúng ta sẽ hợp tác để giảm thiểu nguy cơ và bảo đảm an toàn cho các cộng đồng chung quanh, mà một lần nữa minh chứng với thế giới thí dụ tuyệt vời về mối quan hệ đối tác Việt Nam – Hoa Kỳ, trong đó, hai cựu thù lựa chọn trở thành đối tác, vượt qua quá khứ và mở đường hướng tới một tương lai hữu nghị và thịnh vượng”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá, sự kiện hôm nay thể hiện cam kết mạnh mẽ của phía Hoa Kỳ cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chất độc hóa học do chiến tranh để lại. Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương cùng tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ Dự án, với mục tiêu chung là bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm xử lý triệt để dioxin, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe con người và môi trường. Làm tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng, giám sát, bảo đảm nguồn vốn đầu tư hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí. Đối với các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát và nhà thầu thi công cần có giải pháp bố trí nhân lực hợp lý, năng lực kỹ thuật tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế tại hiện trường; quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, tuyệt đối an toàn, bảo đảm đạt chất lượng cao và theo đúng tiến độ đã phê duyệt.

Hoa Kỳ - Việt Nam hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh ảnh 2

Việc xử lý dioxin tại khu vực phía tây sân bay Biên Hòa đang được thực hiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu NACCET phối hợp chặt chẽ USAID và các địa phương sớm cụ thể hóa thỏa thuận viện trợ, đẩy nhanh việc triển khai Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam để nạn nhân chất da cam/dioxin được chăm sóc y tế, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trân trọng cảm ở sự quan tâm, ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ, nhân dân Hoa Kỳ đã cùng hợp tác, chung tay với Chính phủ và nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin nói riêng và khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung. Phó Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường hợp tác, triển khai thực hiện nhiều dự án về khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế, xã hội tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân, vì lợi ích chung của hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ lên tầm cao mới.