Hỏa hoạn thiêu rụi một cơ sở sơn tĩnh điện tại Đà Nẵng

NDO -

Cơ sở sơn tĩnh điện bị cháy nằm trong khu dân cư thuộc quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phải chia thành hai hướng, tiếp cận và khống chế ngọn lửa

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy nỗ lực khống chế ngọn lửa.
Lực lượng phòng cháy, chữa cháy nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Rất may không có thiệt hại về người, tuy nhiên, toàn bộ trang thiết bị của cơ sở sơn tĩnh điện này bị ngọn lửa thiêu trụi hoàn toàn.

Vào khoảng 16 giờ chiều nay, 30-6, hỏa hoạn bùng phát tại cơ sở sơn tĩnh điện nằm tại tổ 80, số 11, đường Giáp Văn Cương (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) do ông Nguyễn Cữu Thái (61 tuổi) làm chủ.

Trước đó, người dân phát hiện khói bốc lên nghi ngút tại cơ sở này nên đã hô hoán cho chủ cơ sở và nhân dân trong khu dân cư biết tìm cách cứu chữa. Ngay sau đó, ông Thái và nhân viên cơ sở đã dùng bình chữa cháy xách tay để dập lửa ban đầu và điện cho lực lượng phòng cháy chữa cháy TP Đà Nẵng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng đã điều ba xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ngọn lửa xuất phát tại khu vực sơn tĩnh điện lan rộng ra toàn bộ khu xưởng. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã triển khai hai hướng tiếp cận bên hông và chính diện để phun nước dập tắt ngọn lửa.

Đến 17 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, xử lý.

a2-1593517652413.jpg
 Hiện trường vụ cháy.