Hỗ trợ Thừa Thiên Huế hai tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 5

NDO -

Chiều 1-10, tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn cán bộ lãnh đạo TP Đà Nẵng do đồng chí Lê Trung Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm và trao hai tỷ đồng hỗ trợ Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả bão số 5.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng (bên trái) trao số tiền hai tỷ đồng đến lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng (bên trái) trao số tiền hai tỷ đồng đến lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã gửi lời chia sẻ đối với những khó khăn và thiệt hại lớn do bão số 5 gây ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế và trao hai tỷ đồng nguồn kinh phí hỗ trợ của thành phố với tinh thần “tương thân, tương ái” nhằm giúp tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đã cảm ơn sự quan tâm và tấm lòng quý báu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng đối với tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, cơn bão số 5 với tốc độ di chuyển nhanh và gió giật trên cấp 11 đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa của người dân tại các địa phương ven biển và hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố Huế; sau khi bão đi qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, đến nay cuộc sống của người dân đã ổn định trở lại.