Hỗ trợ người nghèo và công nhân, lao động dịp Tết Nguyên đán

Sáng 24-1, hơn 7.000 công nhân, lao động ở Hải Phòng có mặt tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Tiệp để tham gia chương trình "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương" năm 2021 do Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) TP Hải Phòng tổ chức.

Tại chương trình, LÐLÐ thành phố đã trao 4.950 phần quà Tết, mỗi phần quà trị giá 700 nghìn đồng và 2.450 suất trợ cấp, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện cùng người thân vui Xuân, đón Tết. Tại chương trình, lãnh đạo TP Hải Phòng đã trao ba tỷ đồng quà của thành phố tặng người lao động có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà cùng có điều kiện vui Xuân, đón Tết Tân Sửu. Ngoài ra, LÐLÐ thành phố còn trao tặng 1.000 vé xe, tổ chức 80 chuyến xe đưa công nhân lao động tỉnh xa về quê đón Tết. Dịp này, công nhân, người lao động tham dự, mua sắm tại Phiên chợ Tết với 20 gian hàng và sáu xe ô-tô lưu động bán giảm giá các sản phẩm thiết yếu: nước mắm, dầu ăn, hạt nêm, gạo, quạt điện, giầy, dịch vụ viễn thông... Tại đây, gần 2.000 phần quà miễn phí được trao tặng người lao động. Cùng với đó là chương trình "Tặng bánh chưng xanh - Trao ngàn điều ước" với trải nghiệm gói bánh chưng truyền thống. Toàn bộ tiền mặt và bánh chưng được gói tại hoạt động trải nghiệm sẽ dành tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn...

* Sáng 24-1, tại trụ sở UBND xã Tạ An Khương Ðông (huyện Ðầm Dơi, tỉnh Cà Mau), đại diện Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Cần Thơ đã trao 60 phần quà Tết bằng tiền mặt (mỗi suất 500.000 đồng) tặng các gia đình là hộ nghèo, cận nghèo xã Tạ An Khương Ðông - một trong những xã còn khó khăn nhất của huyện Ðầm Dơi.

Toàn bộ số quà Tết nêu trên do Văn phòng phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Cà Mau vận động từ Công ty cổ phần Tập đoàn Ðồng Tâm - chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại An Sinh 2 (Happy Home), thuộc khu C3 trên địa bàn TP Cà Mau, góp phần chung tay cùng chính quyền chăm lo Tết cho người dân trong tỉnh.

Tại lễ trao quà, đại diện cấp ủy và chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn và mong muốn Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Cần Thơ cùng đơn vị tài trợ tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn với người dân nghèo vùng sông nước Cà Mau, trong đó có xã Tạ An Khương Ðông, góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở cơ sở.

* Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, từ ngày 20 đến 24-1, Tỉnh ủy, HÐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình lập các đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh dẫn đầu đến thăm, chúc Tết và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ tiêu biểu trong tỉnh. Các đoàn công tác của tỉnh cũng đến thăm tặng quà, động viên các gia đình cán bộ, chiến sĩ công tác tại nhà giàn DK1, quần đảo Trường Sa và các đơn vị quân đội đang đóng quân ở hải đảo và vùng biên giới.

* Ðoàn công tác của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam vừa đến thăm, tặng quà Tết tại Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Giang nằm trên địa bàn TP Bắc Giang và tặng hộ nghèo, cận nghèo xã Ðào Mỹ, huyện Lạng Giang. Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh hiện đang nuôi dưỡng và chăm sóc hơn 240 người già cô đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật và người tâm thần. Tại các địa điểm đến tặng quà, đại diện lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên những người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh cũng như tình hình đời sống các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Ðào Mỹ. Dịp này, đoàn trao quà và 10 triệu đồng tặng Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh; trao 100 suất quà mỗi suất trị giá 1,15 triệu đồng (quà và tiền) tặng 100 hộ nghèo và cận nghèo sinh sống trên địa bàn xã Ðào Mỹ.

* Tại Trường tiểu học Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng (TP Ðiện Biên Phủ, tỉnh Ðiện Biên), Ðoàn Thanh niên Cụm thi đua số 4, Bộ Công an phối hợp Ðoàn Thanh niên Công an tỉnh Ðiện Biên vừa tổ chức trao quà Tết tặng các em học sinh nghèo vượt khó, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thân nhân liệt sĩ công an trên địa bàn xã Mường Phăng. Tại đây, đoàn trao 133 suất quà bao gồm 128 suất quà tặng 128 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi (mỗi suất quà gồm 10 quyển vở, một chăn ấm và 100.000 đồng) và năm suất quà tặng năm hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi suất 1,5 triệu đồng); hỗ trợ 10 triệu đồng sửa nhà cho một gia đình liệt sĩ công an nhân dân.

* Ủy ban MTTQ huyện Tịnh Biên vừa phối hợp Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh An Giang tổ chức bàn giao năm căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo khó khăn ở hai xã Vĩnh Trung và An Cư, góp phần giúp các gia đình có nhà mới khi Tết đến, Xuân về. Mỗi căn nhà có diện tích sử dụng 32 m2, kết cấu vách tường, nền lót gạch men, có nhà vệ sinh hợp chuẩn, với tổng kinh phí thực hiện 430 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh An Giang tài trợ 250 triệu đồng, phần còn lại do các gia đình đối ứng.

* Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vừa phối hợp Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Hải Dương tổ chức chương trình "Xuân ấm tình người - 10 năm lan tỏa yêu thương". Tại chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận gần 39 tỷ đồng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm dành tặng hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Chương trình "Xuân ấm tình người" do Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Hải Dương tổ chức từ năm 2012 đã tiếp nhận và trao hơn 150 nghìn suất quà với tổng số kinh phí gần 120 tỷ đồng.

* UBND tỉnh Bình Ðịnh vừa tổ chức đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo dẫn đầu thăm, tặng quà Tết nhân dân. Tại xã Vĩnh Kim, đoàn công tác trao 10 suất quà tặng các già làng, người có uy tín, gia đình chính sách tại địa phương; thăm và tặng quà Tết các cán bộ lão thành, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Vĩnh Hảo và thị trấn Vĩnh Thạnh; đến thăm, chúc Tết và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Ðịch, 105 tuổi ở thôn Chánh An, xã Cát Hanh và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Mai Thị Lâu, 100 tuổi ở thôn Ðức Phổ 1, xã Cát Minh cùng gia đình thương binh Nguyễn Văn Cảnh ở thôn Thái Bình, xã Cát Tài.

* Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình vừa phối hợp Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức trao 500 suất quà Tết tặng người nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại TP Thái Bình và năm huyện trên địa bàn tỉnh gồm: Tiền Hải, Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Thái Thụy và Kiến Xương.

Ðây là hoạt động hằng năm vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình nhằm hưởng ứng phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu đầy đủ, ấm áp.